Vụ khách sạn ở Con Cuông (Nghệ An) xả thải trong đêm: Dùng hóa chất quá liều lượng, nắp bể xử lý bị rò rỉ

Cảnh Thắng Thứ ba, ngày 22/03/2022 19:30 PM (GMT+7)
Sau khi phóng viên báo Dân Việt thông tin phản ánh về việc khách sạn M.T Con Cuông tại thị trấn Con Cuông, Nghệ An xả thải ra môi trường, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra đồng thời yêu cầu khách sạn có phương án khắc phục trong việc vận hành cũng như cải tạo hệ thống xử lý.
Bình luận 0

Thông tin từ UBND thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết, sau khi phóng viên Báo Dân Việt phản ánh tình trạng khách sạn M.T Con Cuông lợi dụng đêm tối, xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhiều gia đình sống xung quanh, UBND thị trấn Con Cuông phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Con Cuông đi kiểm tra, xác minh vụ việc. 

Qua đó đã có kết luận như sau: "Việc phát sinh mùi hôi thối, khó chịu từ cơ sở kinh doanh ra khu dân cư lân cận khối 2, thị trấn Con Cuông là có thật. Mùi này do việc châm hóa chất (Clorin) quá liều lượng và một số ví trí nắp bể xử lý bị rò rỉ, hở....và mương thoát nước từ khu xử lý ra sông Lam bị hở do việc sử dụng chung với các hộ dân cư...".

Vụ xả thải của khách sạn M.T Con Cuông: Sử dụng hóa chất quá liều lượng, nắp bể xử lý bị rò rỉ - Ảnh 1.

Khách sạn M.T Con Cuông xả thải ra môi trường, gây hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: Cảnh Thắng

Qua đó, UBND thị trấn Con Cuông đề nghị chủ đầu tư là khách sạn M.T Con Cuông có phương án khắc phục trong việc vận hành cũng như cải tạo hệ thống xử lý (việc châm hóa chất và hở nắp bể xử lý) đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đồng thời yêu cầu khách sạn M.T Con Cuông khắc phục trước ngày 30/3 nhằm đảm bảo công tác bảo vệ môi trường theo DTM đã được phê duyệt.

Ngày 22/3, trao đổi với Dân Việt, ông Mai Quang Hợi – Chủ tịch UBND thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông) cho hay: "Hiện tại UBND thị trấn ngày đêm phối hợp với ban cán sự khối 2, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở khắc phục tình trang trên trong thời gian sớm nhất, không để tình trạng trên xảy ra nữa".

Vụ xả thải của khách sạn M.T Con Cuông: Sử dụng hóa chất quá liều lượng, nắp bể xử lý bị rò rỉ - Ảnh 2.

Hệ thống đường ống dẫn nước thải bị hư hỏng, dẫn đến hôi thối khiến người dân bức xúc. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo một diễn biến khác, sau khi Báo Dân Việt phản ánh tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường tại khách sạn M.T Con Cuông, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã cử cán bộ điều tra xác minh vụ việc. 

"Hiện công tác kiểm tra xác minh vẫn đang diễn ra, chúng tôi vẫn chưa có kết luận cuối cùng", Thượng tá Trần Phúc Thịnh – Trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường Nghệ An cho hay.

Trước đó, Báo Dân Việt đã đưa tin nhiều hộ dân kinh doanh buôn bán tại khối 2, thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An) gửi đơn thư kêu cứu và nêu rõ: "Thời gian vừa qua, doanh nghiệp khách sạn M.T Con Cuông, xả thải làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhiều gia đình xung quanh".

Người dân nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa có một đoàn nào xuống kiếm tra, xử lý.

Liên quan đến vấn đề xả thải ra môi trường, phóng viên Dân Việt từng liên hệ với ông Bùi Đức Cường – Giám đốc khách sạn M.T Con Cuông thì ông này nói: "Tôi không bàn luận đến vấn đề xả thải, muốn biết thì xin làm việc chỗ khác!".

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem