Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 8 và 9.7, các trạm khí tượng như Cò Nòi (Sơn La), Mộc Châu (Sơn La) Bắc Hà (Lào Cai). Đồng Văn (Hà Giang), Ngân Sơn (Bắc Cạn), Trùng Khánh (Cao Bằng) đã quan trắc được sương giáng vào sáng sớm.
Sương giáng thường xuất hiện trong mùa thu, tập trung nhiều nhất là vào thời kỳ đầu đông. Tuy nhiên, đang giữa mùa hạ mà sương giáng xuất hiện là một hiện tượng thời tiết quá dị thường.
Nguyên nhân, từ trưa 7.7 trở đi, rãnh áp thấp ảnh hưởng đến Bắc Bộ bị không khí lạnh từ phía bắc nén và suy yếu nhanh, gây hiện tượng bầu trời một số nơi vùng núi phía bắc từ ít đến quang mây. Điều đó dẫn đến bức xạ nhiệt mặt đất về ban đêm lớn, khiến hơi nước trong lớp không khí sát đất ban đêm bị lạnh đi và ngưng tụ lại thành các giọt nước nhỏ bám vào cành cây, ngọn cỏ, đồ vật để sát đất ngoài trời.
Đây là một hiện tượng thời tiết bất thường nữa xuất hiện trong mùa hè năm nay ở miền Bắc nước ta.