Xe khách đấu đầu xe tải, 11 người thương nặng

Thứ hai, ngày 01/08/2011 19:13 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sau cú đâm trực diện vào xe tải chở bêtông, 11 người trên xe khách đều bất tỉnh vì đa chấn thương. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 13 giờ ngày 1.8, trên tuyến quốc lộ 18A, thuộc thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Bình luận 0

Theo nhân chứng, xe ô tô chở khách BKS 34H 1562 của Hợp tác xã vận tải hành khách Ninh Thành chạy theo hướng Cẩm Phả - Hải Dương đã đâm đối đầu với xe tải rơ móc chở bê tông đúc sẵn BKS 14M 8906 đang chạy ngược chiều.

img
Phần đầu của hai xe biến dạng sau cú đâm trực diện

Tại hiện trường, kính của hai xe vỡ vụn tung toé trên mặt đường. Phần đầu hai xe đều bẹp dúm sát vôlăng. Toàn bộ ghế trên xe dính đầy máu đổ dạt về phía trước.

Tỉnh lại sau khi sơ cứu tại bệnh viện, chị Trần Thị Duyên ở Cẩm Phả cho biết: Thời điểm xảy ra tai nạn tôi cùng hai đứa con nhỏ và mẹ chồng đều ở trên xe. Sau cú đâm mạnh tôi cảm thấy đau đầu rồi bất tỉnh. Khi tỉnh lại thấy hai con và mẹ chồng tôi và một số người nữa bất tỉnh trên nền xe, đầu đầy máu. Sau khoảng 10 phút, tất cả những người trên xe đều được đưa đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

img
Các nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết, trong tổng số 11 nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện có 2 nạn nhân bị dập nát mặt, 3 nạn nhân gãy chân, vỡ hông phải mổ vẫn còn hôn mê. 7 nạn nhân còn lại sau cấp cứu đã hồi tỉnh.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế Quảng Ninh đã đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi nạn nhân 3 triệu đồng.

Công an thị xã Cẩm Phả đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem