Xử lý kỷ luật
-
Trường THCS Hoàng Quốc Việt (quận 7, TP.HCM) đã chính thức ra quyết định kỷ luật viên chức đối với cô Võ Thị Như Hoa, bằng hình thức "buộc thôi việc".
-
Liên quan đến bộ kit test Covid-19 của Công ty Việt Á, Bộ Khoa học và Công nghệ thừa nhận việc chưa xem xét kỹ lưỡng thông tin phản hồi của WHO và khẳng định đây là sai sót của Bộ KH&CN. Ở góc độ pháp lý, luật sư đã có những phân tích liên quan đến trách nhiệm của những người liên quan.
-
Vụ giáo viên uống thuốc tự tử, tối 4/12, UBND quận 7 có thông tin nhanh về nội dung báo chí phản ánh. Vụ việc liên quan đến bà Võ Thị Như Hoa - viên chức Trường THCS Hoàng Quốc Việt (quận 7), người được cho là đã uống thuốc tự tử trước mặt ban giám hiệu và viên chức sau cuộc họp.
-
Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa bỏ phiếu, ra nghị quyết xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Hiếu Giang, Phó hiệu trưởng nhà trường.
-
Cán bộ sẽ bị xem xét miễn nhiệm nếu thuộc một trong 6 trường hợp được quy định tại Quy định 41-QĐ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 3/11/2021.
-
18 trẻ độ tuổi từ 2 đến 6 tháng tuổi ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) đến trạm y tế xã tiêm vắc xin nhưng bị tiêm nhầm vaccine phòng Covid-19 Pfizer. Ở góc độ pháp lý, người tiêm nhầm cho các cháu có thể bị xử lý ra sao?
-
Theo luật sư, việc chính quyền xã tự khóa cổng nhà dân đối với những người được xác định là F2 ở Thanh Hóa là một biện pháp phòng chống dịch bệnh có tính chất cực đoan.
-
Liên quan đến vụ 2 quan chức Bình Định đánh golf giữa dịch Covid-19 đã có 2 Giám đốc bị mất chức, còn Phó Cục trưởng Cục thuế Bình Định Nguyễn Công Thành ngoài bị thi hành kỷ luật Đảng còn tiếp tục chờ hình thức kỷ luật hành chính.
-
Một thượng úy công an bị tạm đình chỉ công tác 10 ngày để chờ xem xét kỷ luật, do đi đến tiệm hớt tóc lấy ráy tai trong thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội.
-
Vụ nữ giảng viên Trường Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng) có những phát ngôn sai lệch về công tác phòng chống dịch Covid-19 đã bị đình chỉ dạy học, ngày 17/8, Bộ GD-ĐT yêu cầu nhà trường báo cáo.