Yên Bái: Hỗ trợ suất ăn miễn phí cho thí sinh vùng cao

Hoàng Hữu Thứ tư, ngày 07/07/2021 17:33 PM (GMT+7)
Nhằm hỗ trợ các thí sinh ở xa điểm thi, các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Bình luận 0

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh Yên Bái có hơn 8.000 thí sinh tham gia dự thi.

Riêng tại huyện vùng cao Mù Cang Chải có hơn 300 thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Yên Bái: Thí sinh vùng cao được hỗ trợ gì để an tâm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Trước khi vào phòng thi, thí sinh đều được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. (Ảnh: A Lù)

Để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn, các điểm thi đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19 và cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi.

Với đặc thù là huyện vùng cao, tỷ lệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn cao, do vậy, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các đơn vị trường rà soát số lượng thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để có thể hỗ trợ các em với nhiều hình thức.

Yên Bái: Thí sinh vùng cao được hỗ trợ gì để an tâm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Đội thanh niên tình nguyện giúp đỡ các thí sinh tại điểm thi trường THPT Mù Cang Chải. (Ảnh: A Lù)

Cụ thể, huyện Mù Cang Chải và các đơn vị đã hỗ trợ thí sinh ở bán trú, tổ chức ôn luyện, hỗ trợ nấu ăn cho các thí sinh trong những ngày thi...

Theo đó, đã có gần 100 thí sinh nhà xa điểm thi đã được huyện Mù Cang Chải, Đoàn Thanh niên và các lực lượng chức năng hỗ trợ nấu cơm ăn miễn phí trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Yên Bái: Thí sinh vùng cao được hỗ trợ gì để an tâm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Các lực lượng tình nguyện huyện Mù Cang Chải tổ chức nấu ăn cho gần 100 thí sinh có nhà cách xa điểm thi. (Ảnh: A Lù)

Cũng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, huyện Mù Cang Chải hỗ trợ 200 thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn với mức 200.000 đồng/học sinh.

Công đoàn Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái cũng hỗ trợ 44 thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn với mức 200.000 đồng/học sinh.

Yên Bái: Thí sinh vùng cao được hỗ trợ gì để an tâm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4.

Các suất ăn đảm bảo đủ chất và hoàn toàn miễn phí. (Ảnh: A Lù)

Yên Bái: Thí sinh vùng cao được hỗ trợ gì để an tâm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 5.

Nhờ được hỗ trợ các suất ăn miễn phí nên các em có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho các môn thi tiếp theo (Ảnh: A Lù)

Theo các thí sinh, mặc dù mới là ngày thi đầu tiên với 2 môn thi Ngữ Văn và Toán nhưng đề thi năm nay đều nằm trong chương trình học và ôn luyện nên các thí sinh đều làm bài khá tốt.

Em Giàng A Chơ (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) cho biết: "Qua bài thi, em thấy đề cũng sát với chương trình bọn em ôn thi nên chúng em làm bài cũng tương đối tốt".

Yên Bái: Thí sinh vùng cao được hỗ trợ gì để an tâm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 6.

Các thí sinh hoàn thành bài thi và rời khỏi điểm thi. (Ảnh: A Lù)

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái, trong buổi thi Ngữ Văn, toàn tỉnh Yên Bái có 10 thí sinh vắng mặt, 8 thí sinh được miễn thi (chủ yếu do khuyết tật).

Trong buổi thi Toán, toàn tỉnh Yên Bái có 11 thí sinh vắng mặt, 8 thí sinh được miễn thi (chủ yếu do khuyết tật).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem