3 học sinh lớp 4 đuối nước, tử vong thương tâm

Anh Dương Thứ hai, ngày 18/04/2022 17:45 PM (GMT+7)
Trong lúc đi học về, một số học sinh phát hiện 3 bạn học của mình bị đuối nước nên đã hô hoán người đến cứu. Một người đàn ông đã lặn xuống đưa 3 em lên bờ, nhưng cả 3 em đều đã tử vong.
Bình luận 0

Chiều 18/4, lãnh đạo xã Hòa An (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 chiều 18/4, hai em học sinh đi học về thì phát hiện ba bạn gồm B.T.H.Tr, H.T.T.Tr và L.T.M.T (cùng 10 tuổi, học sinh lớp 4B Trường Tiểu học Trần Phú, xã Hòa An) bị đuối nước tại đập Bà Tỵ ở cùng xã.

Đắk Lắk: Ba học sinh đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: AD

Lúc này, các em hô hoán mọi người tới cứu, một người đàn ông chạy tới nhưng do không biết bơi nên đã gọi người quen đến giúp. Sau đó, anh Nguyễn Tấn Sơn chạy đến, lặn xuống để cứu ba cháu bé, nhưng vì ngạt nước lâu nên ba em đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định, cả ba nạn nhân trong lúc đi học về đã rủ nhau đi tập bơi dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng trên.

Được biết, gia đình em L.T.M.T rất khó khăn, bố mẹ em ly hôn sớm, em T sống với bà từ nhỏ.

Chỉ trong vòng một tháng qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều vụ đuối nước, khiến 10 trẻ em tử vong thương tâm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem