"Ăn đụng" lợn - nét đẹp văn hóa ở Đồng bằng Bắc Bộ

Thứ tư, ngày 29/01/2014 14:49 PM (GMT+7)
Cứ đến giáp 30 Tết, người dân ở Đồng bằng Bắc Bộ lại tổ chức "ăn đụng" lợn. Có thể nói, đây là một nét đẹp truyền thống còn được lưu giữ đến tận ngày nay.
Bình luận 0
Cũng như các vùng khác, ngay từ sáng sớm nay (29 Tết), người dân ở thôn Cẩm Xá, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình (Bắc Ninh) lại gọi nhau đi thịt lợn ăn chung. PV Dân Việt đã ghi lại một số hình ảnh đẹp và “nóng” trong những ngày cuối năm này.
img Gia đình ông Nguyễn Sỹ Bang (Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh) có con lợn nặng hơn 40kg đã tổ chức ăn đụng cùng 4 hộ gia đình.
img
img Chuẩn bị mổ phanh chú lợn để chia phần.
img
img Trước khi chia phần, lợn được cân lên để chia các phần bằng nhau.
img
img Bắt đầu công đoạn chia phần, đảm bảo gia đình nào cũng được chia bằng nhau.
img
img Cân từng phần một...
img ...và chia cho mỗi người một ít.
img Pha chế thịt lợn sau khi đã được chia.
Ngọc Lê ( Ngọc Lê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem