"Nga đưa vũ khí hạng nặng, binh lính vào Ukraine chỉ là tin giật gân"

Thứ năm, ngày 13/11/2014 08:10 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.11 ra tuyên bố bác bỏ thông tin từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nói rằng các đoàn xe cơ giới quân sự của Nga xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine. Bộ này nhấn mạnh, mọi thông tin giật gân như trên đều vô căn cứ.
Bình luận 0

img 
Xe tăng của lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine hôm 10.11 (Nguồn: AP)

Tổng Tư lệnh NATO tại châu Âu, Tướng Mỹ Philip Breedlove ngày 12.11 cáo buộc, trong 2 ngày qua, liên minh này đã quan sát thấy hàng dài các thiết bị quân sự của Nga, trong đó có nhiều xe tăng, khẩu đội pháo và binh sỹ đang tiến vào khu vực miền Đông Ukraine.

"Suốt 2 ngày qua, chúng tôi đã chứng kiến điều tương tự như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang báo cáo. Chúng tôi quan sát thấy hàng dài các thiết bị của Nga, chủ yếu là xe tăng, khẩu đội pháo, hệ thống phòng không và nhiều binh sỹ tiến vào lãnh thổ Ukraine",  Tướng Breedlove tuyên bố trong chuyến thăm thủ đô Sofia của Bulgaria.

Trước đó, Tư lệnh chóp bu của NATO tại châu Âu, Tướng Mỹ Philip Breedlove ngày 11.11 cho biết Nga đang tăng cường các căn cứ của nước này ở khu vực Crimea nhưng không có đánh giá rõ ràng về việc liệu Nga có triển khai vũ khí hạt nhân hay không.

Theo Tướng Breedlove, các lực lượng “có khả năng hạt nhân” của Nga đang được chuyển đến bán đảo Crimea song NATO không biết liệu vũ khí hạt nhân có thực sự ở đó hay không

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.11 ngay lập tức ra tuyên bố bác bỏ thông tin từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nói rằng các đoàn xe cơ giới quân sự của Nga xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nêu rõ thông tin trên là không có căn cứ. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, mọi thông tin giật gân về việc dường như có sự hiện diện của quân đội Nga tại Ukraine đều đã và không hề có bằng chứng xác thực. Do đó, thông tin nêu trên có thể coi là nhằm chống lại Nga.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập đối thoại bền vững giữa Kiev và các vùng đòi độc lập ở miền Đông-Nam nước này, cũng như không được vi phạm thỏa thuận Minsk trong giải quyết khủng hoảng 

 

(Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem