"Nông trường gió" - Xu thế mới tại châu Âu

Chủ nhật, ngày 01/08/2010 21:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các chuyên gia của Đan Mạch đã xây dựng thành công một "nông trường gió" có quy mô lớn nhất thế giới, cung cấp tới hơn 1/5 nhu cầu sử dụng điện của người dân nước này.
Bình luận 0
img
Một "nông trường gió" trên biển của Đan Mạch.

Các "nông trường điện gió" trên biển đang là xu thế mới tại châu Âu bởi nhiều lý do, như đây là nguồn năng lượng sinh thái vô tận, rất sạch và không gây hại cho môi trường. Nhằm tránh phụ thuộc và nguồn năng lượng từ dầu mỏ đắt đỏ và than đá độc hại, Đan Mạch đã xây dựng một "nông trường gió" trên biển với tổng công suất gần 400 MW, bao phủ diện tích hàng chục km2. Hơn 22% lượng điện của Đan Mạch được sản xuất từ năng lượng gió, trên mặt đất và trên biển, so với 1,5% tại Pháp.

Phân tích nguyên nhân thành công của Đan Mạch trong lĩnh vực phong điện, nhiều chuyên gia cho biết năng lượng gió tại Đan Mạch đã có 30 năm xây dựng. Các tuabin gió đầu tiên được xây dựng tại các cộng đồng dân cư hay các chính quyền địa phương. Thỏa thuận của Chính phủ và Quốc hội Đan Mạch mới đây cho phép các công dân có thể tham gia dễ dàng vào các dự án công viên năng lượng gió gần nhà, với các hỗ trợ tài chính cho những nghiên cứu khả thi trước khi tiến hành dự án.

Hiện nay, có tới 90% số người Đan Mạch coi năng lượng gió là ưu tiên số một trong các nguồn năng lượng tái tạo. Các cuộc thương thuyết với những người đánh cá cũng được tiến hành một cách cởi mở, để đôi bên cùng có lợi. Việc đơn giản hóa tối đa quá trình cấp giấy phép cho các dự án cũng là một chìa khóa của thành công. Việc chuyển giao công nghệ trong năng lượng gió mang lại cho Đan Mạch đến 10% tổng lượng xuất khẩu.

Tại Đức, điện gió cũng là một trọng tâm phát triển. Tổng thống Đức Horst Khler cho rằng "điện gió có một tương lai tươi sáng và hết sức quan trọng vì đó là một sự dung hòa với thiên nhiên". Các chuyên gia năng lượng Đức dự báo sẽ có một cuộc chạy đua trên biển về xây dựng "nông trường gió" trong tương lai gần. Theo ước tính của Chính phủ Đức, đến năm 2020 các nhà máy điện gió ở ngoài khơi của nước này sẽ đạt tổng công suất 10.000 MW, tương đương lượng điện của 10 nhà máy điện hạt nhân.

Theo Le Monde
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem