Armephaco: Trúng thầu lớn, lợi nhuận “mỏng” bất ngờ

Minh Anh Thứ hai, ngày 25/09/2023 14:11 PM (GMT+7)
Trong năm 2022, với vai trò liên danh và độc lập, Công ty cổ phần Armephaco (CTCP Armephaco) đã trúng hàng chục gói thầu với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng. Qua đó, doanh thu của doanh nghiệp đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ khoảng 0,3%.
Bình luận 0

Trúng thầu hơn 4.000 tỷ đồng, chuẩn bị một mình "về đích" gói thầu hơn 24 tỷ đồng

CTCP Armephaco tiền thân là Công ty Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội là đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần, được thành lập ngày 17/4/1996, tại Quyết định số 470/QĐ-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trên cơ sở sáp nhập các Xí nghiệp thành viên đã được thành lập từ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ngày 23/6/2010, Công ty Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội thực hiện cổ phần hóa chuyển sang mô hình hoạt động theo Công ty cổ phần. Ngành nghề kinh doanh chính là chuyên sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu thuộc lĩnh vực dược phẩm và trang thiết bị y tế. Vốn điều lệ theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 18 ngày 2/4/2021 của đơn vị này là 130 tỷ đồng.

Armephaco có địa chỉ trụ sở chính theo đăng ký kinh doanh tại số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi (Quận Long Biên, TP. Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật của công ty là Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Dũng.

CTCP Armephaco: Trúng thầu lớn, lợi nhuận “mỏng” bất ngờ - Ảnh 1.

CTCP Armephaco đã trúng nhiều gói thầu lớn trong ngành y tế những năm qua.

Những năm qua, CTCP Armephaco liên tục trúng các gói thầu lớn liên quan tới lĩnh vực y tế. Số liệu thống kê từ năm 2014 cho thấy, với tư cách liên danh và độc lập, doanh nghiệp đã tham gia 247 gói thầu và trúng 196 gói, trượt 29 gói, 19 gói chưa có kết quả, 3 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu đạt trên 4.000 tỷ đồng, trong đó, khoảng 50% là trúng với tư cách độc lập (hơn 2.000 tỷ đồng). Từ đầu năm 2023 tới nay, Armephaco tham dự 41 gói thầu và trúng hàng chục gói trong đó. Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong tháng 8/2023, Armephaco đã trúng tới 11/19 gói thầu đã tham dự. Ngoài ra, 8 gói thầu còn lại chưa có kết quả.

Trong các gói chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu nói trên, Armephaco có nhiều cơ hội "cán đích" khi không có đối thủ cạnh tranh. Điển hình, Gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế do Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đồng thời làm chủ đầu tư và bên mời thầu.

Gói thầu có giá dự toán 24,1 tỷ đồng với nguồn vốn đầu tư được "rót" từ Ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế xã hội. Hiện tại, Liên danh nhà thầu Armephaco (liên danh chính) – Nam Nguyên Phát – SENID đang dự thầu mà không có bất cứ đối thủ cạnh tranh nào.

Trước đó, vào năm 2022, Armephaco đã tham dự 36 gói thầu, trúng 26 gói, trượt 7 gói và 3 gói chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu. Tổng giá trị trúng thầu với tư cách liên danh và độc lập trong năm này của Armephaco lên tới gần 900 tỷ đồng.

Trong đó, một số gói thầu có giá trị rất lớn được Armephaco trúng với tư cách độc lập. Điển hình, Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị Dự án phòng thí nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực sinh khoáng và tai biến địa chất do Viện Địa chất làm chủ đầu tư và mời thầu.

Giá dự toán của Gói thầu số 1 là 68,1 tỷ đồng, Armephaco là đơn vị duy nhất dự thầu và trúng với mức 67,5 tỷ đồng. So với giá dự toán, đơn vị này trúng khá "sít sao" khi chỉ thấp hơn 58,3 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước đạt khoảng 0,8%.

Việc Armephaco trúng thầu hàng chục tỷ đồng nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn" không mới. Cùng trong năm 2022, Liên danh Armephaco – Thái Sơn trúng gói "Thiết bị chuyên dụng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn" do bệnh viện Nhi Đồng 1 làm chủ đầu tư với giá 57,1 tỷ đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 15,2 triệu đồng, đạt tỉ lệ 0,03%.

Trước đó, vào năm 2021, Armephaco trong vai trò độc lập đồng thời là nhà thầu duy nhất đã trúng "Gói 1: Cung cấp hệ thống ECMO" tại bệnh viện Nhi Trung Ương với giá 37,4 tỷ đồng. So với giá dự toán, gói thầu tiết kiệm cho ngân sách 5 triệu đồng, đạt tỷ lệ 0,01%.

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa đầy 1%

Những kết quả tốt trong lĩnh vực đấu thầu đóng góp lớn trong doanh thu của Armephaco. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, tính tới ngày 31/3, doanh thu thuần của Armephaco đạt 172 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ở mức 670 triệu đồng, giảm khoảng 43% so với quý I/2022, chiếm 0,3% doanh thu.

Trước đó, trong năm tài chính 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập của Armephaco đạt 3,9 tỷ đồng, khoảng 0,3%. Nguyên nhân, doanh thu cao, lãi "mỏng" do phần giá vốn chiếm tới hơn 1.000 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Armephaco cũng chỉ đạt hơn 6 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu ghi nhận mức tăng nhẹ khoảng 2 tỷ đồng so với năm tài chính 2021 lên 192 tỷ đồng. Nợ phải trả của Armephaco cũng giảm so với cùng kỳ khi giảm xuống 843 tỷ đồng (năm 2021 là 992 tỷ đồng). Tuy nhiên, số nợ này vẫn vượt vốn chủ sở hữu gần 4 lần và hơn 90% là nợ ngắn hạn chiếm hơn 842 tỷ đồng.

Những năm gần đây, Công ty TNHH MTV 120 Armephaco (Cty thành viên tỷ lệ góp vốn 100% của Armephaco) liên tục bị thu hồi thuốc do sản xuất sản phẩm kém chất lượng. Cụ thể, ngày 9/8/2022 Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 7723/QLD-CL về việc thu hồi mẫu thuốc Rotundin không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Theo đó, Sở Y tế thông báo thu hồi thuốc viên nén Rotundin (Rotundin 30mg); SĐK: VĐ-30855-18; số lô: 02; ngày SX:02/03/2020; HD: 02/03/2023, do Công ty TNHH MTV 120 Armephaco (118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội) sản xuất.

Trước đó, vào ngày 30/7/2020, Cục Quản lý Dược ra công văn số 11924/QLD-CL thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 đối với lô thuốc Genpharmason do Công ty TNHH MTV 120 Armephaco sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem