• (Dân Việt) - Hơn 220 thợ chụp ảnh ở khu du lịch miếu Bà Chúa Xứ (thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang) bị Nghiệp đoàn Nhiếp ảnh Châu Đốc bóc lột sức lao động.
  • (Dân Việt) - Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (thị xã Châu Đốc, An Giang) cũng là địa điểm "thu hút" rất nhiều người ăn xin, hàng rong, người bán nhang, vé số, chim phóng sinh…
  • (Dân Việt) - Chiều 9- 2, Thủ tướng Chính phủ có công điện chấn chỉnh công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên cả nước, nhất là vào dịp lễ hội đầu năm.
  • (Dân Việt) - Thực ra người mình ăn Tết hàng năm đến một tháng rưỡi chứ không nghiêm chỉnh 7 hay 10 ngày Nhà nước quy định. Có thể nói ta mất đứt một tháng Giêng, người ở nhà máy, công sở nhưng hồn ở lễ hội.
  • (Dân Việt) - Ngành văn hóa vừa ra một quyết định chính xác: Dẹp tượng hai con thiềm thừ ra khỏi đền Bà Chúa Kho. Vì Bà Chúa Kho là của Việt Nam, còn thiềm thừ lại thuộc văn hóa Trung Quốc, không liên quan gì đến nhau cả.
  • (Dân Việt) - Liên tục trong những ngày này, hàng nghìn người từ nhiều tỉnh, thành đổ về đền Bà Chúa Kho (TP.Bắc Ninh) để trả “món nợ” đã “vay” của bà Chúa.
  • (Dân Việt) - Đây được xem là lăng mộ cổ xưa nhất của thời các chúa Nguyễn còn lại trên đất Quảng Nam, nhưng giờ đây, người dân địa phương đã biến khu lăng mộ thành nơi… nhốt trâu bò.
  • (Dân Việt) - Nghị định về việc cấm đốt đồ mã nơi công cộng đã được ban hành, nhưng tại các đền chùa, di tích, tình trạng bán và đốt đồ mã vẫn diễn ra và khó quản lý.