Bạo lực “dẫn lối” ly hôn

Minh Nguyệt Thứ sáu, ngày 09/06/2017 06:18 AM (GMT+7)
Gần 80% số vụ ly hôn hàng năm có nguyên nhân từ bạo lực gia đình (BLGĐ). Hơn 83% số vụ BLGĐ được gây ra bởi nam giới. BLGĐ cũng đang trở thành nguyên nhân chính của các vụ ly hôn.
Bình luận 0

Gia tăng ly hôn do bạo lực

Vừa qua, phóng viên Báo NTNN đã có buổi làm việc tại Ngôi nhà bình yên (Trung tâm Phụ nữ phát triển - Hội LHPN Việt Nam). Tại đây, phóng viên đã không thể cầm được nước mắt khi gặp chị N.T.Ph (Vĩnh Phúc). Gương mặt đầy vết trầy xước, tay chân bầm tím, chị Ph cho biết, từ 10 năm nay chị thường xuyên bị chồng bạo hành. “Đã 10 năm rồi, không một ngày nào tôi được yên thân. Chồng tôi cứ bực bội là lại tìm cớ đánh mắng tôi. Có lần đang nằm, tự nhiên anh ấy vào phòng tát tới tấp vào mặt tôi, đánh xong lại khóa cửa nhốt tôi trong nhà” – chị Ph kể.

img

Bạo lực gia đình là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của nhiều gia đình (Ảnh minh họa IT)

Để từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ BLGĐ trên toàn quốc, Chính phủ đã ban hành Chương trình Hành động quốc gia về phòng chống BLGĐ từ  2014 - 2020. Theo đó, chương trình cũng quyết định lấy tháng 6 hàng năm là Tháng hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ”.

Ông Phạm Ngọc Tiến – Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐTBXH)  

Chị Ph thường xuyên thâm tím mặt mày, có lần sau trận đòn khó thở không ăn uống được, phải nhập viện điều trị vì thương tổn và suy sụp. Gạt đi những giọt nước mắt, chị Ph cương quyết ly hôn, giành quyền nuôi 2 con nhỏ.

Trước đó, phóng viên Báo NTNN tiếp cận chị N.T.H (45 tuổi, ở Hà Nội) trong ngôi nhà tạm lánh – Nhà bình yên. Chị H là người khiếm thị, thường xuyên bị chồng bạo lực cả thể xác lẫn tinh thần. Chồng chị không chỉ đánh đập mà còn bạo lực tình dục với chị. Thậm chí khi không được đáp ứng nhu cầu tình dục, anh ta công khai cặp bồ, mang bồ về nhà ngủ. Có lần anh ta còn ghen tuông, rồi tưới xăng dọa thiêu cả 3 mẹ con chị. Sau đó, nhờ được hàng xóm giúp đỡ tố cáo, anh ta phải đi cải tạo 1 năm. Nhưng sau cải tạo, anh ta lại tiếp tục đánh vợ. Chịu đựng chẳng được, chị H tìm đến Ngôi nhà tạm lánh để chờ làm thủ tục ly hôn. 

Theo số liệu báo cáo từ  các địa phương, Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐTBXH) cho biết, từ năm 2012 đến năm 2016, cả nước xảy ra trên 127.000 vụ BLGĐ, trong đó nam giới chiếm 83,6% đối tượng gây bạo lực. Đặc biệt, thống kê cũng cho thấy gần 80% số vụ ly hôn hằng năm có nguyên nhân từ BLGĐ.

Can thiệp BLGĐ vẫn khó khăn

Chuyên gia Lê Thị Ngọc Bích - cán bộ tham vấn ở Ngôi nhà bình yên cho biết, kể từ lúc thành lập năm 2007 đến nay, phòng tham vấn, Ngôi nhà bình yên đã tiến hành tham vấn, hỗ trợ cho 4.523 ca. Trong đó, số ca về BLGĐ là 3.523 (chiếm 87%). Tiếp nhận hỗ trợ cho hơn 600 phụ nữ bị BLGĐ,  90% khách hàng là nữ ở độ tuổi từ 25-45. Có đợt cao điểm, Ngôi nhà bình yên tiếp nhận, hỗ trợ  25-30 người, bao gồm cả mẹ và bé là nạn nhân của bạo lực gia đình.

img

Bà Bích cũng cho biết có tới gần 50% người tạm chú trong Ngôi nhà bình yên bị bạo lực là người làm nghề tự do, 4,3% không đi làm nên rất thiếu thông tin, kỹ năng và khó kêu gọi sự hỗ trợ. Bên cạnh đó, 52% bị bạo lực từ 1-5 năm; 25% bị bạo lực từ 5-10 năm do không có tiếng nói chung nhưng lại bị ràng buộc bằng hôn nhân hợp pháp.

Ông Phạm Ngọc Tiến – Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐTBXH) thừa nhận, việc tiếp cận, xử lý BLGĐ với phụ nữ, trẻ em gái trong gia đình kết quả còn chưa được như mong đợi. Thực tế có nhiều chị em bị bạo lực nhưng không muốn nói ra, với quan niệm đây là chuyện riêng của gia đình, vì thế cũng gây những khó khăn nhất định trong việc xử lý vụ việc. Việc tiếp cận giải quyết vấn đề BLGĐ cũng còn những điểm khác nhau, người Việt Nam thường nặng về hòa giải, kiểm điểm ở khu dân cư nên dù có luật nhưng hiệu quả xử lý không được như mong đợi. Thực tế, khi Vụ Bình đẳng giới tiến hành làm điểm về xử lý phòng chống BLGĐ ở 74 xã, phường trên toàn quốc cũng cho thấy thực trạng như vậy.

Hiện cả nước có 6.996 cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ, 35.756 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 19.182 mô hình, câu lạc bộ phòng, chống BLGĐ. Tuy nhiên, thực trạng BLGĐ vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc với mức độ ngày càng nghiêm trọng.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem