Báo nước ngoài đưa tin Ngọc Trinh đối mặt với án tù

Đinh Đang (t/h) Thứ tư, ngày 17/01/2024 14:04 PM (GMT+7)
Hàng loạt trang báo Hàn Quốc đã đưa tin về vụ Ngọc Trinh bị truy tố với án phạt từ 2 đến 7 năm tù vì hành động lái xe không an toàn, quay clip và đăng lên mạng xã hội.
Bình luận 0

Vào ngày 16/1, Yonhap, The JoongAng, Daum và nhiều tờ báo, trang tin ở Hàn Quốc đồng loạt đăng tin liên quan đến Ngọc Trinh. Tờ Yonhap chú trọng vào tiêu đề "Người mẫu nổi tiếng Việt Nam có nguy cơ phải ngồi tù vì lái xe như thế này", trong khi tờ JoongAng đặt tựa đề "Người mẫu áo tắm đối mặt án tù vì lái xe máy không an toàn".

Báo nước ngoài đưa tin Ngọc Trinh đối mặt với án tù

Tờ yna.co.kr chia sẻ: "Người mẫu Việt Nam có thể ngồi tù vì tạo dáng gợi cảm trên xe máy"; "Ngọc Trinh đang bị công an giảm giữ, điều tra vì cáo buộc lái xe máy không đúng tư thế và không mặc đồ bảo hộ trên đường tại thành phố TP.HCM vào tháng 10/2023". Tờ báo này cho hay, những cảnh quay gợi cảm của Ngọc Trinh trên đường cùng xe phân khối lớn từng rất nổi tiếng trên TikTok và Facebook.

Kênh truyền thông Chosun của Hàn Quốc cho hay: Ngọc Trinh ra mắt với vai trò người mẫu vào năm 2005 và nổi tiếng nhờ chụp nhiều bộ ảnh nội y và áo tắm. Năm 2011, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Quốc tế và giành chiến thắng, năm 2016 Ngọc Trinh còn xuất hiện trong một bộ phim. Được biết, số người theo dõi Jin trên TikTok và Facebook lần lượt là 6,8 triệu và 3 triệu".

Báo nước ngoài đưa tin Ngọc Trinh đối mặt với án tù- Ảnh 1.

Hình ảnh lái xe nguy hiểm của Ngọc Trinh được báo Hàn đăng tải. Ảnh: Tiktok.

"Trong các video đăng trên TikTok và Facebook, Ngọc Trinh nằm xuống xe máy khi đang lái xe hoặc đứng lên chỉ bằng cách giẫm lên chỗ để chân. Cô ấy thậm chí còn thể hiện "tư thế Titanic" khi bỏ cả hai tay ra khỏi tay lái. Ngọc Trinh không mặc bất kỳ thiết bị bảo hộ nào ngoại trừ mũ bảo hiểm. Những video có cảnh như thế này đã trở thành chủ đề nóng, thu hút hàng triệu lượt thích", Chosun viết.

Trang asiae.co.kr cũng đưa tin về sự kiện và mô tả hành động lái xe thiếu an toàn của Ngọc Trinh như "quỳ, nằm trên xe máy, đứng dậy, thực hiện nhiều thế khác nhau như dang tay", đồng thời nói đến sự ảnh hưởng tiêu cực của việc này đối với hình ảnh của cô trên mạng xã hội, với hàng triệu người theo dõi.

Báo nước ngoài đưa tin Ngọc Trinh đối mặt với án tù- Ảnh 2.

Tờ Chosun cho hay, hành động của Ngọc Trinh ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội. Ảnh: Chosun.

Trang Daum đã chụp cảnh từ clip khi Ngọc Trinh nằm dài trên môtô, đặt tên cho đó là "tư thế chóng mặt". Các trang tin Hàn Quốc đều nhấn mạnh vào việc Ngọc Trinh đã tạo ra những tình huống nguy hiểm và phản cảm khi lái xe mô tô.

Vào ngày 14/1, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng, truy tố Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông về tội "Gây rối trật tự công cộng". Cáo trạng xác định Ngọc Trinh có tình tiết giảm nhẹ hình phạt do ăn năn hối cải, nhưng cũng có tình tiết tăng nặng vì đã phạm tội nhiều lần. Theo cáo trạng, hành động của Ngọc Trinh gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng và ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Ngọc Trinh đã bị tạm giam 3 tháng từ ngày 19/10, sau khi thừa nhận hành vi sai phạm tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Văn phòng Cơ quan CSĐT, Cơ quan TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem