Bảo vật quốc gia mới nhất của tỉnh Hưng Yên là một cổ vật hiếm thấy có niên đại từ thế kỷ 14

Thứ hai, ngày 29/01/2024 18:08 PM (GMT+7)
Bia “Đại Bi Diên Minh tự bi” (còn được gọi là Bia đá chùa Đại Bi) được tạo tác thời Trần (năm 1327), triều vua Trần Minh Tông. Bia "Đại Bi Diên Minh tự bi" hiện lưu giữ tại UBND xã Lạc Đạo (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia.
Bình luận 0

Ngày 18/1/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 73/QĐ-TTg về việc công nhận 29 bảo vật quốc gia (đợt 12, năm 2023), trong đó có Bia "Đại Bi Diên Minh tự bi" hiện lưu giữ tại UBND xã Lạc Đạo (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Bảo vật quốc gia mới nhất của tỉnh Hưng Yên là một cổ vật hiếm thấy có niên đại từ thế kỷ 14- Ảnh 1.

Bia “Đại Bi Diên Minh tự bi” là cổ vật hiện lưu giữ tại UBND xã Lạc Đạo (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia. Bia "Đại Diên Minh tự bi" là cổ vật hiếm thấy có niên đại từ thế kỷ 14.

Bia “Đại Bi Diên Minh tự bi” (còn được gọi là Bia đá chùa Đại Bi) được tạo tác thời Trần (năm 1327), triều vua Trần Minh Tông. 

Đây là tấm bia đá cổ quý hiếm còn được lưu giữ đến ngày nay trên địa bàn tỉnh. Bia được làm bằng đá xanh nguyên khối, dạng khối hình chữ nhật dẹt: Chiều rộng 60cm; chiều cao 100cm, dày 11 cm. 

Bia cổ gồm 2 mặt (mặt trước và mặt sau) bao gồm các phần: Trán bia và diềm bia. 

Tấm bia là một chứng tích về sự phát triển huy hoàng của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử...

Bia cổ "Đại Bi Diên Minh tự bi" à một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc độc đáo, góp phần phản ánh trình độ mỹ thuật và kỹ thuật điêu khắc đá thời Trần đạt đến đỉnh cao.

Như vậy, tính đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có 8 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia.

Lê Hiếu (Báo Hưng Yên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem