Bất ngờ: DN của “bà chủ” lô mỹ phẩm từng đoạt nhiều giải thưởng?

Phi Long Thứ bảy, ngày 04/11/2017 07:00 AM (GMT+7)
Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ tuyên bố sở hữu nhiều “đại sứ” thương hiệu nhất Việt Nam, doanh nghiệp của bà Nguyễn Thu Trang, chủ nhân của lô hàng mỹ phẩm trị giá 11 tỷ vừa bị cơ quan chức năng thu giữ còn đạt rất nhiều giải thưởng danh giá.
Bình luận 0

img

Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thu Trang đã vinh dự được nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2017” (Ảnh: IT)

Nhận giải thưởng vì sức khỏe cộng đồng

Ngày 22.7 mới đây, tại Hà Nội, doanh nghiệp của bà Nguyễn Thu Trang đã vinh dự được nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2017” cấp phép bởi Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam tổ chức.

Tại sự kiện này, Công ty TNHH Thương mại và dịc vụ TS Việt Nam của bà Nguyễn Thu Trang đã lọt vào top 10 huy chương vàng với 2 sản phẩm Viên trắng da Beauty 99 và Viên Detox giảm cân Sen Slim. Theo giới thiệu của doanh nghiệp này sau khi nhận giải thưởng, “đây là những thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng và sản phẩm làm đẹp chất lượng, uy tín. Do đó, công ty của bà Nguyễn Thu Trang đã sánh vai với các thương hiệu có tên tuổi khác như: Unilever, Herbalife, Tâm Bình và còn nhiều thương hiệu nhập khẩu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc…..”

Cũng tại sự kiện này có ông Nguyễn Đức Tân – Giám đốc và Bà Nguyễn Thu Trang – Chủ tịch HĐQT của T’S Group tham dự. Theo giới thiệu của một số cơ quan truyền thông tại sự kiện này: “Ông Tân và bà Trang là hai nhà sáng lập trẻ tuổi đang lãnh đạo hơn 1.500 đại lý và cộng tác viên trên khắp cả nước, và hơn 20 quốc gia trên thế giới”.

Phát biểu tại buổi lễ này, bà Nguyễn Thu Trang đã “hùng hồn” cho rằng: “Trong những cách làm đẹp thì liệu pháp làm đẹp từ thiên nhiên luôn chiếm được lòng tin của người tiêu dùng cũng như đảm bảo về độ an toàn, chất lượng. Vì vậy, chúng tôi là những người tiên phong tìm tòi, nghiên cứu và hợp tác với các dược sĩ ở các nước lớn như: Tây Ban Nha, Hàn Quốc hay Nhật Bản để làm ra những sản phẩm 100% từ thiên nhiên giúp phái đẹp Việt ngày càng rạng rỡ”.

img

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TS Việt Nam của bà Nguyễn Thu Trang đã lọt vào top 10 huy chương vàng với 2 sản phẩm Viên trắng da Beauty 99 và Viên Detox giảm cân Sen Slim (Ảnh IT)

Ấy vậy mà, chỉ sau có khoảng 3 tháng, các cơ quan chức năng đã bắt giữ 14.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại của bà Nguyễn Thu Trang, trị giá 11 tỷ đồng cũng với nhãn mác ở Hàn Quốc, New Zealand nhưng lại được “đóng gói” ở Hà Đông (Hà Nội).


Sản phẩm được kết tinh từ nhiều công trình nghiên cứu khoa học lớn

Bình luận về sự việc này, ông Hoàng Đại Nghĩa – Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 6, Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội cho rằng: “Vụ việc có giá trị sản phẩm lớn nhất từ trước tới nay liên quan tới bán hàng qua mạng. Sự việc cũng làm cho người tiêu dùng mất đi lòng tin với thương mại điện tử nhưng trước mắt là làm ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi người tiêu dùng”.

Giới thiệu trên các trang mạng xã hội, Công ty của bà Nguyễn Thu Trang cho biết, “T’S Group là tập đoàn sở hữu kênh phân phối online chuyên nghiệp và lớn nhất tại Việt Nam. T’s Natural hiện đang sở hữu độc quyền 12 thương hiệu với hơn 50 nhãn hàng uy tín, được người tiêu dùng và đặc biệt giới Sao Việt yêu thích và tin dùng như “phụ khoa đông y Xuân Hồng”, thực phẩm detox giảm cân Sen Slim; nước uống và viên uống trắng da Beauty 99; bộ sản phẩm chăm sóc da đông y Hoàng Cung Ann.... tất cả đều được cam kết 100% thiên nhiên, an toàn tuyệt đối”.

Ngoài ra, các lời quảng cáo “có cánh” về sản phẩm của mình cũng được doanh nghiệp của bà Nguyễn Thu Trang giới thiệu trên mạng xã hội tới khách hàng như: “Các sản phẩm đông y nhập khẩu và đông y trong nước đều được kết tinh từ chính các công trình nghiên cứu khoa học lớn của các chuyên gia đầu ngành Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Âu và Việt Nam. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với quy trình sản xuất đạt quy chuẩn quốc tế, đã ghi dấu ấn với hàng triệu gia đình Việt bởi những sản phẩm dược, mỹ phẩm thiên nhiên, thực phẩm dinh dưỡng chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp”.

img

Được quản cáo là sản phẩm có quy trình sản xuất hiện đại từ các công trình nghiên cứu khoa học lớn nhưng cơ quan chức năng lại phát hiện sản xuất ở Hà Đông (Ảnh: TM)

Có lẽ, những khách hàng thân thiết của doanh nghiệp bà Nguyễn Thu Trang sẽ phải “ngã ngửa” khi nhìn thấy “công nghệ sản xuất” ở tại Hà Đông mà cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ 14.000 sản phẩm có nhãn, tem ghi nguồn gốc xuất xứ Hàn Quốc, New Zealand.

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Hùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết:  “Sản xuất là khái niệm rất rộng, chỉ cần tham gia vào một khâu, một công đoạn như sang chiết, đóng gói, hoàn thiện sản phẩm thôi cũng là sản xuất. Ở đây, cơ quan chức năng đã bắt được tại trận công ty của bà Nguyễn Thu Trang đang đóng gói và tự dán nhãn sản phẩm. Ngoài ra, các sản phẩm này cũng được công ty kinh doanh trên mạng nên quan điểm cá nhân tôi là nó đã vi phạm vào tội sản xuất, kinh doanh hàng giả. Vụ việc này cũng tương tự như vụ Công ty phân bón Thuận Phong (Đồng Nai) cách đây hơn 2 năm bị bắt quả tang tại trận”, ông Hùng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem