Bị lạc trong rừng 5 ngày khi đi hái lá, người phụ nữ phải ngủ trên cây

Hoàng Lộc Thứ sáu, ngày 17/11/2023 18:46 PM (GMT+7)
Đi vào rừng để kiếm lá, một người phụ nữ ở huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) không may bị lạc trong rừng. 5 ngày sau, lực lượng chức năng đã tìm thấy chị trong tình trạng đói và sợ hãi, phải ngủ trên cây để tránh thú rừng.
Bình luận 0

Ngày 17/11, Công an huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) cho biết, các lực lượng chức năng của huyện vừa tìm thấy chị Y Kinh (45 tuổi, trú tại Đăk Y Pai, xã Măng Bút) bị lạc ở trong rừng 5 ngày.

Bị lạc trong rừng 5 ngày khi đi hái lá, người phụ nữ phải ngủ trên cây - Ảnh 1.

Bị lạc trong rừng 5 ngày khi đi hái lá, người phụ nữ phải ngủ trên cây - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng huyện Kon Plông băng rừng, vượt suối tìm kiếm tung tích chị Y Kinh. Ảnh: Công an huyện Kon Plông

Trước đó, vào ngày 13/11, chị Y Kinh đi vào cánh rừng thuộc xã Măng Bút để kiếm lá thì bị lạc. Gia đình và cả thôn đã tổ chức đi tìm, nhưng không thấy nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kon Plông huy động lực lượng và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Hơn 20 người đã băng rừng, vượt suối tìm kiếm tung tích chị Kinh. Tuy nhiên, trên địa bàn những ngày qua có mưa lớn kèm địa hình hiểm trở nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Bị lạc trong rừng 5 ngày khi đi hái lá, người phụ nữ phải ngủ trên cây - Ảnh 3.

Chị Y Kinh (trái) đã được tìm thấy sau 5 ngày bị lạc trong rừng. Ảnh: Công an huyện Kon Plông

Đến trưa 17/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy chị Kinh tại cánh rừng thuộc địa phận huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) trong tình trạng đói và sợ hãi, phải ngủ trên cây để tránh thú rừng. 

Sau đó, chị Kinh đã được lực lượng chức năng đưa về gia đình và hiện sức khỏe đã ổn định.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem