Bia Sài Gòn
-
Trao đổi với phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay, bà Ninh Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL), đơn vị chủ trì soạn thảo Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL về việc Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc gây xôn xao dư luận, cho biết như vậy.
-
“Chỉ vì sợ doanh nghiệp (DN) đặt tên “phạm húy” mà ra văn bản cấm tiệt hết sẽ thành ra phản cảm, lố bịch”. Luật sư Trần Hữu Huỳnh (ảnh) - nguyên Trưởng ban Pháp chế VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) đã nói như vậy khi trao đổi với phóng viên NTNN về quy định không đặt tên DN trùng tên danh nhân (xem NTNN số 254/2014).
-
“Việc quy định “đặt tên doanh nghiệp sử dụng tên trùng tên danh nhân là vi phạm truyền thống lịch sử của dân tộc” là rất nực cười và phi lý…”. Đây là ý kiến của hầu hết các chuyên gia kinh tế và luật sư.
-
Các chính khách trên thế giới cũng thường đi tiếp thị cho sản phẩm của các doanh nghiệp, hoặc để kích cầu tiêu dùng hàng hóa khi cần thiết. Việt Nam cũng không thiếu những ví dụ tương tự.
-
Công văn do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký gửi các sở ban ngành, các huyện, thị xã yêu cầu vận động các bộ phận xã hội ‘đồng hành’ cùng hai hãng bia lớn sản xuất trong tỉnh, là bia Sài Gòn và bia Hà Nội.
-
Hiện nay cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đang xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chính sách quốc gia hạn chế sử dụng rượu bia. Việc UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra văn bản như trên, theo ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) là bất thường.
-
Xung quanh công văn ông Nguyễn Văn Bổng-Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ký gửi xuống các xã, thị trấn “đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ sản phẩm Bia Sài Gòn, nước khoáng Sơn Kim tại địa bàn” gây xôn xao dư luận, chiều 27.8, PV Dân Việt đã liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Bổng về nội dung công văn trên.
-
Ngày 25.8, trên trang thông tin điện tử của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xuất hiện Công văn “v/v đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ sản phẩm Bia Sài Gòn, nước khoáng Sơn Kim tại Kỳ Anh”. Công văn này do ông Nguyễn Văn Bổng, Chủ tịch UBND huyện ký, yêu cầu cơ quan, công sở, cơ sở kinh doanh “ưu tiên dùng bia Sài Gòn…”.