Bộ Công Thương bị yêu cầu báo cáo trách nhiệm trong vấn đề giá điện, thị trường điện

An Linh Thứ sáu, ngày 21/07/2023 19:18 PM (GMT+7)
Ngày 21-7, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Công Thương về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021.
Bình luận 0

Bộ Công Thương cần có báo cáo về điều hành thị trường điện

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết công tác cung cấp điện cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với chất lượng ngày càng được cải thiện. Công nghiệp khai thác dầu khí tăng cao, hình thành được một số cơ sở lọc hóa dầu quy mô lớn. Cả nước đã đầu tư xây dựng nhiều dự án mỏ than có công suất lớn; sản lượng khai thác than thương phẩm tăng; thủy điện phát triển nhanh; gần đây điện gió và điện mặt trời cũng bắt đầu phát triển nhanh.

Bộ Công Thương bị yêu cầu báo cáo trách nhiệm trong vấn đề giá điện, thị trường điện - Ảnh 1.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn làm việc với Bộ Công Thương (Ảnh BCT).

"Đầu tư xây dựng hạ tầng cung cấp điện có sự phát triển mạnh mẽ, là điều kiện quan trọng cho việc bảo đảm an ninh cung ứng điện. Điện lưới quốc gia đã phủ hầu hết mọi miền của đất nước, kể cả vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo", ông Diên nói.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, ngành năng lượng đã tích cực chuyển đổi sang hoạt động theo cơ chế thị trường, huy động được nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế với nòng cốt là các doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 cũng gặp phải nhiều thách thức. Các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, nhiều dự án điện bị chậm so với quy hoạch, kế hoạch; một số chỉ tiêu bảo đảm an ninh năng lượng đang biến động theo chiều hướng bất lợi...

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát ghi nhận những thành tựu của ngành công thương. Tuy nhiên, đoàn giám sát cho rằng Bộ Công thương cần báo cáo rõ hơn về tình trạng thiếu hụt năng lượng, phân bổ năng lượng giữa các vùng miền, sự đồng bộ giữa an ninh năng lượng và hạ tầng năng lượng, nêu rõ giải pháp…

Các ý kiến đoàn giám sát đề nghị Bộ này bổ sung danh mục các văn bản quy phạm pháp luật mà Bộ đề xuất cần điều chỉnh, bổ sung, làm mới hoặc hủy bỏ; danh mục các dự án còn đang tồn đọng, vướng mắc, khó khăn… báo cáo bổ sung gửi đoàn giám sát trước ngày 25-7-2023.

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng: Hiện tồn tại một số ý kiến cho rằng, thời gian qua Bộ Công thương chậm trễ trong việc tham mưu văn bản quy phạm pháp luật. Hệ thống lưới truyền tải điện của quốc gia bị thiếu, chậm được đầu tư và hệ thống truyền tải điện là yếu tố cản trở sự phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Hệ thống hạ tầng nhập khẩu, trung chuyển than quy mô lớn, kho cảng nhập khẩu, khí thiên nhiên hóa lỏng LNG chậm được triển khai, hiện số số lượng kho quá khiêm tốn, không thể đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. Hệ thống kho cảng xăng dầu đầu tư còn dàn trải và giá trị thấp, dự trữ dầu thô quốc gia chưa được đầu tư, chưa được quan tâm xây dựng.

Ông Khải nhấn mạnh: Hạ tầng năng lượng đang gặp nhiều khó khăn, dẫn đến mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đối mặt với nhiều thách thức.

Đại biểu này đề nghị Bộ Công Thương cho biết nguyên nhân của sự chậm trễ trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng; trách nhiệm của Bộ Công thương đến đâu, thuộc cá nhân, tổ chức nào. Và đến bao giờ có quy định cụ thể để triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, cơ chế thu hút vốn ngoài Nhà nước và xã hội hóa tối đa đầu tư cơ sở vật chất liên quan đến hạ tầng năng lượng", ĐB nêu yêu cầu.

Cùng với thắc mắc trên, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị Bộ Công Thương làm rõ đến lúc này có cần thiết ban hành Luật Năng lượng tái tạo để làm cơ sở pháp lý cho việc phát triển nhanh tiềm năng, lợi thế điện mặt trời, điện gió ở nước ta hay không…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Bộ Công Thương tiếp thu các đề xuất của đoàn giám sát về an ninh năng lượng quốc gia, thị trường điện cạnh tranh; thị trường xăng dầu; về tái cơ cấu ngành năng lượng (nhất là ngành điện); quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, quy hoạch điện XVIII và các quy hoạch phân ngành năng lượng khác (than, dầu khí); công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng.

Theo đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Công Thương cần có báo cáo về giá điện, thị trường điện; tính bền vững, ổn định an ninh năng lượng trước mắt và lâu dài; các vấn đề về chiến lược; về quy hoạch điện VIII, bổ sung các chỉ tiêu, hiệu quả sử dụng năng lượng, chỉ rõ trách nhiệm của Bộ trong từng vấn đề.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem