Cách đưa tin Trump nhậm chức bất ngờ, đầy dụng ý của Triều Tiên

Phương Đăng Thứ hai, ngày 23/01/2017 10:30 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về lễ nhậm chức của ông Donlad Trump, Triều Tiên cũng thông báo với người dân trong nước về việc tỷ phú đảng Cộng hòa chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ nhưng theo một cách đặc biệt, bất ngờ và bao hàm nhiều dụng ý.
Bình luận 0

img

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngay trước khi ông Trump chính thức tuyên thệ nhậm chức vào thứ Sáu (20.1), ông và nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên Kim Jong-un đã có một cuộc khẩu chiến với nhau.

Nhiều nguồn tin khẳng định, ông Kim Jong-un đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn diện với Mỹ và quyết không nhượng bộ tân Tổng thống Mỹ. 

Trong khi đó, ông Trump đã đe dọa dùng các biện pháp quân sự mạnh để ngăn chặn ông Kim Jong-un sở hữu vũ khí hạt nhân. 

Tuy nhiên, không lâu sau đó, truyền thông Triều Tiên lại sử dụng một tông giọng hoàn toàn khác để thông báo việc ông Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ. 

Thay vì tiếp tục sử dụng những lời lẽ chống lại ông Trump, truyền thông Triều Tiên lại chỉ đơn giản đưa một dòng tin thông báo ngắn ngủn.

Báo Rodung Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên viết: "Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa (Mỹ) đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45 ngày 20.1. Lễ nhậm chức diễn ra ở Washington".

Giới phân tích bình luận, đây là một động thái bất ngờ vì bài báo không có bất cứ tuyên bố tiêu cực cũng như không bình luận bất cứ điều gì về sự kiện ông Trump nhậm chức cũng như quan điểm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về ông tân Tổng thống Mỹ.

Điều này cho thấy, Bình Nhưỡng rõ ràng đang đợi xem chính quyền Trump sẽ áp dụng chính sách Triều Tiên như thế nào. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem