Campuchia lên tiếng về thông tin bí mật cho TQ thuê căn cứ hải quân

Đăng Nguyễn - Reuters Thứ hai, ngày 22/07/2019 16:00 PM (GMT+7)
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 22.7 đã lên tiếng phản hồi thông tin Mỹ bày tỏ quan ngại về việc Campuchia bí mật ký thỏa thuận cho Trung Quốc đóng quân ở cảng chiến lược.
Bình luận 0

img

Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào Campuchia trong những năm qua.

Theo Reuters, báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) hôm 22.7 đăng tải thông tin Campuchia đạt thỏa thuận bí mật, cho phép Trung Quốc độc quyền sử dụng căn cứ hải quân Ream ở Vịnh Thái Lan.

WSJ dẫn lời quan chức Mỹ nói Trung Quốc có thể bố trí quân nhân, vũ khí và neo đậu tàu chiến tại quân cảng Ream, biến nơi đây thành cơ sở hải quân chuyên dụng đầu tiên cho Bắc Kinh ở Đông Nam Á. Thỏa thuận có giá trị trong 30 năm và được tự động gia hạn sau mỗi 10 năm.

Thông tin này sau đó được nhiều tờ báo Mỹ và châu Á dẫn lại. Thỏa thuận như vậy nếu có sẽ càng củng cố những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông và gián tiếp gây ảnh hưởng đến Mỹ.

Đáng chú ý, căn cứ hải quân thuộc tỉnh Sihanoukville. Đây là đặc khu kinh tế được chính phủ và người dân Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ nhất.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã lên tiếng bác bỏ các thông tin trên. “Đây là thông tin bịa đặt tồi tệ chưa từng có nhằm vào Campuchia. Điều đó không thể xảy ra vì việc đặt căn cứ nước ngoài trên lãnh thổ là đi ngược lại hiến pháp Campuchia", ông Hun Sen phát biểu.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Chhum Socheat nói trên Reuters rằng thông tin từ phía Mỹ là “vô nghĩa và vô căn cứ.

Trung Quốc những năm qua không ngừng đổ hàng tỉ USD tiền đầu tư vào Campuchia, bao gồm các khoản hỗ trợ phát triển và viện trợ quân sự, thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề ra năm 2013.

Quân đội Mỹ và Campuchia trước đây từng tập trận chung, nhưng hiện đã bị đình chỉ vĩnh viễn, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng giang rộng vòng tay với Phnom Penh.

Năm 2017, riêng tiền Bắc Kinh hỗ trợ để Campuchia tổ chức các cuộc bầu cử địa phương đã lên tới 11 triệu USD. Quân đội Trung Quốc và Campuchia năm nay tổ chức cuộc tập trận “Rồng vàng” với quy mô lớn.

Báo Mỹ: TQ không nên hành xử với Việt Nam như Philippines ở Biển Đông

Trung Quốc không nên hành xử với Việt Nam như cách mà nước này áp đặt lên Philippines, vì đơn giản là cách tiếp cận này...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem