Cần chất vấn việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải

Thứ sáu, ngày 01/06/2012 06:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 31.5, bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Dương Trung Quốc đã đặt vấn đề về quy trình bổ nhiệm cán bộ sau những giải trình của Bộ trưởng Thăng về việc bổ nhiệm ông Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải.
Bình luận 0

Sau khi đọc giải trình của Bộ trưởng Đinh La Thăng, ông thấy thế nào?

- Đánh giá con người khó lắm, bản thân tôi đã từng biết anh Dương Chí Dũng. Chính cơ chế đã “giết” con người. Cũng như mình, bố mẹ mà giúi vào tay một đống tiền có khi chết thật vì không biết cách tiêu tiền.

Đây là hệ quả của vấn đề tập đoàn nhà nước. Trong trường hợp này tôi cho rằng chính Quốc hội cũng phải có trách nhiệm.

img
ĐBQH trả lời phỏng vấn báo chí xung quanh việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải.

Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng nếu đơn vị trong giai đoạn thanh tra nên dừng việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ?

- Cái đó tôi cũng đã từng có lần trả lời rồi và đưa ra ý kiến nếu như anh khôn ngoan nên dừng việc bổ nhiệm. Thế nhưng đôi khi lại có những tình huống cụ thể.

Ở đây chỉ đặt ra hai vấn đề thôi: Có quan hệ riêng tư gì không để nâng đỡ nhau hay đùn đẩy chạy tội cho nhau. Hay chỉ là tình huống mà chủ quan của người có trách nhiệm cho rằng đó là giải pháp tốt.

Mà tôi thấy như anh ấy (ông Thăng - PV) nói rằng giải pháp đó không phải của riêng anh ấy mà có cả ý kiến của Đảng ủy các cấp, còn cả Bộ Nội vụ nữa chứ. Vì việc điều chuyển thế không đơn giản.

Thế nhưng ngay trong việc này thì các cơ quan chức năng cũng mâu thuẫn khi kết luận. Trong khi Bộ Tài chính kết luận Vinalines không lỗ thì Thanh tra Chính phủ kết luận Vinalines lỗ?

- Cái đấy là trách nhiệm của Chính phủ, phải điều hòa các cơ quan trong Chính phủ mình để đưa ra sự thống nhất trong cùng một vấn đề. Chính phủ nếu thấy có sự khác biệt trong đánh giá thì phải vào cuộc.

Liên tiếp gần đây có những kết luận về sai phạm tại Tập đoàn Dầu khí, rồi đến Vinalines, theo ông, với tư cách là ĐBQH, Bộ trưởng Thăng có nên giải trình những vấn đề này trước QH?

- Tất nhiên ông Thăng đã tham gia nhiều cương vị khác nhau ở các tập đoàn kinh tế khác nhau. Thời điểm này phát hiện nhiều vấn đề ở các tập đoàn kinh tế thì phải chờ kết luận cuối cùng, chúng ta mới có thể quy kết. Nếu có hỏi thì phải hỏi các cơ quan có trách nhiệm về kết luận chứ không phải hỏi ông Thăng.

Theo tôi, nếu muốn tìm ra căn nguyên và đưa ra được giải pháp thỏa đáng cho các tập đoàn, việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải thì Quốc hội phải chất vấn người điều hành Chính phủ, chất vấn những cơ quan chức năng có liên quan.

Việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải đã gây dư luận không tốt trong xã hội. Qua đây, chúng ta có thể rút ra bài học đối với các cơ quan Nhà nước?

- Việc điều hành bộ máy Chính phủ và những chính sách của Chính phủ đang có những hạn chế, bộc lộ qua những vụ việc cụ thể. Việc giải quyết một con người tôi cho rằng không quan trọng bằng việc giải quyết cả một chính sách, một cơ chế và điều đó tôi quan tâm nhiều hơn.

Xin cảm ơn ông!

ĐB Ngô Văn Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội: Khó chấp nhận!

Qua giải trình của Bộ trưởng Đinh La Thăng về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng, tôi băn khoăn mấy vấn đề sau:

Bộ trưởng Thăng nói Vinalines báo cáo lãi 3 năm liên tiếp trong khi kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) nói là lỗ, rồi lý giải là trong khi thanh tra thì TTCP không xem xét văn bản của Bộ Tài chính. Không lẽ khi có dự thảo kết luận thanh tra, người ta đưa cho anh xem để anh giải trình, góp ý. Nếu thanh tra kết luận không đúng, anh phải góp ý ngay từ đầu chứ tại sao hôm nay anh mới nói như vậy?

Thứ hai, cứ cho là việc bổ nhiệm ông Dũng đúng quy trình, nhưng tôi cho rằng quy trình phải làm từ dưới lên trên, phải có nhận xét đàng hoàng. Có gì đó trong quy trình này chưa được sáng tỏ. Ông Thăng nói, ông Dũng được nhận xét là đảng viên tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu thế thì đây là lỗi hệ thống à? Về chuyện rút ông Dũng đi để hết mất đoàn kết, để giải cứu Vinalines cũng không ổn. Biết mất đoàn kết thì anh phải xem xét xử lý trách nhiệm, kiểm điểm, tìm ra nguyên nhân mất đoàn kết là do ông Dũng hay do cấp dưới chống đối. Chứ nói rút ông Dũng là để giải cứu Vinalines là không được, nhân dân khó chấp nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem