52 cây gỗ

  • (Dân Việt) - Mường Ca Da cùng với mường Khoòng, mường Đèng, mường Chiềng Ván là 4 mường tiêu biểu trong không gian văn hóa của đồng bào Thái ở miền núi phía tây Thanh Hóa.
  • Dân Việt - Xe khách trên vận chuyển 60kg cành, nhánh, rễ cây gỗ trắc; 54 cá thể rắn ráo thường (trọng lượng 18kg) và 5 cá thể rắn cạp nong (trọng lượng 4kg, là loại rắn rất độc)...
  • Dân Việt - Sau một vài tháng lặng tiếng lâm tặc, Vườn Quốc gia Yok Don tưởng đâu được bình yên. Thế nhưng, năm hết tết đến cũng là lúc lâm tặc bắc đầu “vào vụ” xẻ thịt những cây gỗ quý còn sót lại.
  • (Dân Việt) - Lãnh đạo vườn đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với trạm trưởng và 2 trạm phó Trạm Kiểm lâm số 9 để kiểm điểm trách nhiệm trong vụ lâm tặc khai thác trái phép 15 cây gỗ giáng hương và gõ đỏ tại tiểu khu 447.
  • (Dân Việt) - Nhiều người cho biết, ở Việt Nam, miếu Xa Vùn là ngôi miếu duy nhất được dựng lên để thờ 12 tên cướp. Được biết, quanh miếu có tới 18 cây nghiến cổ thụ rất có giá trị nhưng không lâm tặc nào dám chặt phá.
  • (Dân Việt) - Ngày 13.11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, buộc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.
  • "Sưa tặc" đã đột nhập vào chùa Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) và cưa đi một khúc gỗ sưa lớn trị giá hơn 5 tỷ đồng. Đây là cây sưa có trị giá lên đến 50 tỷ đồng và cách đây đúng 2 năm đã được báo chí nhắc đến nhiều.
  • (Dân Việt) - Những ngày qua xuất hiện thông tin có một nhóm lâm tặc ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vào rừng tìm sưa đã phát hiện một cây gỗ sưa trụi lá giá trị khoảng 30 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Trong đợt truy quét lâm tặc ở khu vực hồ Thủy lợi Ayun Hạ, ông Nay Vân - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Chư Sê đã quyết định đốt khoảng 200 cây gỗ do lâm tặc khai thác.
  • Do mâu thuẫn, Việt lấy cây gỗ dùng để chốt cửa đánh mạnh 3 nhát trúng vào vùng đầu của chị Yến. Thấy vợ bất tỉnh, đầu chảy máu nên Việt đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Yến đã tử vong.