Nguyên Chủ tịch Sabeco vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo đã vi phạm thế nào?

Phạm Hiệp Thứ bảy, ngày 15/05/2021 18:55 PM (GMT+7)
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định cảnh cáo ông Võ Thanh Hà – nguyên Chủ tịch HĐQT Sabeco liên quan đến những sai phạm tại dự án ở số 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM).
Bình luận 0

Cụ thể, theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, xem xét trách nhiệm liên quan đến các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1), xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Võ Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo tìm hiểu, trong vụ án liên quan đến dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, ông Võ Thanh Hà – nguyên Chủ tịch HĐQT, Phụ trách Bộ phận quản lý vốn nhà nước (giai đoạn 2015 – 2018) được xác định là người thực hiện các thủ tục thoái vốn góp của Sabeco tại Sabeco Pearl theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương.

Chi tiết vi phạm của nguyên Chủ tịch Sabeco vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo - Ảnh 1.

Ông Võ Thanh Hà bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo vì những vi phạm liên quan đến dự án ở thửa đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP.HCM).

Ông Võ Thanh Hà đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương về giá trị cổ phần khu đất trong trường hợp bổ sung thêm chức năng căn hộ ở, nhưng lãnh đạo Bộ Công Thương đã phê duyệt giá trị cổ phần làm giá sàn để đấu giá.

Quá trình thoái vốn, ông Võ Thanh Hà đã nhiều lần có văn bản báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công Thương về trình tự, thủ tục và kết quả đấu giá cổ phần, có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính để hỏi về trình tự, thủ tục đấu giá…

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhận thấy, sau khi có phúc đáp của cơ quan liên quan và chỉ đạo của Bộ Công Thương, ông Võ Thanh Hà mới thực hiện thủ tục phê duyệt kết quả đấu giá nên chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông này.

Vụ án này vừa được Hội đồng xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên án vào chiều ngày 29/4/2021 vừa qua.

Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã lĩnh án 11 năm tù; cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín lĩnh 6 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hình phạt trước đó vào năm 2019 của Tòa án nhân dân TP.HCM, buộc chấp hành chung là 13 năm 6 tháng tù vì những sai phạm xảy ra ở dự án xây dựng khu phức hợp 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và cao ốc văn phòng cho thuê tại thửa đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí", "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại dự án ở thửa đất 2-4-6 trên, các bị cáo được xác định vì những động cơ khác nhau đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài.

Các bị cáo đã cố ý vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, từ đó chuyển dịch quyền quản lý, sử dụng khu đất nêu trên là tài sản Nhà nước sang tài sản tư nhân.

Việc làm này gây thiệt hại, thất thoát đặc biệt lớn cho Nhà nước với số tiền là hơn 2.713 tỷ đồng, gây bức xúc trong xã hội, suy giảm niềm tin của nhân dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem