Chiến sự Nga-Ukraine: NATO đang vô tình giúp Nga

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ sáu, ngày 18/03/2022 09:45 AM (GMT+7)
"Các hành động của Mỹ và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đang tạo ra điều kiện hình thành một hệ thống thế giới mới mà họ không có quyền bá chủ", cố vấn cấp cao của Bộ Ngoại giao Serbia Vladimir Krshlyanin nhận định trên tờ Politika.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: NATO đang vô tình giúp Nga - Ảnh 1.

Một phụ nữ Ukraine cầm tấm biển "NATO thức dậy" khi một người biểu tình khác cầm cờ Ukraine trong cuộc biểu tình đoàn kết với người dân Ukraine ở Bayonne, Tây Nam nước Pháp. Ảnh AP

Ông Vladimir Krshlyanin cho rằng: "NATO hiểu ra rằng họ không thể đánh bại người Nga và một thế giới mới đã xuất hiện do Nga và Trung Quốc dân đầu". Nhà ngoại giao này cũng nói thêm rằng đặt nền móng cho thế giới đó chính là câu chuyện Serbia.

 Ông Vladimir Krshlyanin nhấn mạnh rằng, hệ thống trật tự thế giới mới sẽ "không có chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa khủng bố và cách mạng màu-những thứ thường xuyên được NATO ủng hộ".

Dẫn chứng về trường hợp Nam Tư trước đây, ông Krshlyanin nói rằng, Ukraine là nạn nhân của NATO và Ukraine không phải là trường hợp duy nhất khi NATO ủng hộ các phần tử cực đoan và chiến tranh hỗn hợp trên lãnh thổ của nước khác. 

Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới nhất, người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin tuyên bố, quân đội Mỹ sẽ không chiến đấu với Nga ở Ukraine, thiết lập khu vực cấm bay trên không phận Ukraine sẽ dẫn đến kịch bản như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem