Chủ tịch Lạng Sơn chỉ đạo xử lý vụ khai thác đất trái phép

Chang Liễu - Tuấn Minh Thứ năm, ngày 31/01/2019 08:30 AM (GMT+7)
Liên quan đến tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra tại thôn Nà Háo, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản số 358/VP-KTN, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp kiểm tra, đánh giá thực trạng, làm rõ vi phạm.
Bình luận 0

Trong Văn bản số 358/VP-KTN, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Cao Lộc, các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá thực trạng, làm rõ vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc khai thác, san lấp, vận chuyển đất đồi tại khu vực thôn Nà Háo, xã Yên Trạch (Lạng Sơn) và báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý trong tháng 2.2019.

img

Hàng trăm m3 đất đã bị khai thác, đồi xanh giờ nham nhở như những mảng da bị tróc.

Trước đó, ngày 18.12.2018 báo Dân Việt có bài phản ánh “Lạng Sơn: Ngang nhiên khai thác đất trái phép, thách thức chính quyền” phản ánh về tình trạng trong thời gian dài tại thôn Nà Háo, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xảy ra tình trạng hoạt động khai thác đất trái phép, diễn ra rầm rộ giữa ban ngày, khiến tài nguyên đất bị thất thoát. 

Theo người dân, lợi dụng việc hạ thấp độ cao san nền, cải tạo đất, một số đối tượng đã mang máy xúc, xe tải khai thác đất chở đi san lấp nền. Cùng một điểm, có tới 2 máy xúc cùng loạt xe tải hoạt động rầm rộ. Đặc biệt, việc vận chuyển đất rơi vung vãi trên đường đoạn quốc lộ 1A gây ảnh hưởng lớn tới môi trường.

Điều đáng nói, xe chở đất ra vào rầm rầm gây mất an toàn giao thông vì đoạn đường này hướng đi cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị nên lưu lượng xe container chở hàng lưu thông là rất lớn. Dù việc khai thác, vận chuyển diễn ra một cách nhộn nhịp, công khai nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ bóng dáng nào của cán bộ địa phương nào.

img

Hai máy xúc và loạt xe chở đất hoạt động ra vào liên tục cả ngày.

Theo ghi nhận của PV ngày 1.11, tại địa phận thôn Nà Háo, xã Yên Trạch, những quả đồi bị đục khoét, đào bới nham nhở, những chiếc máy xúc thi nhau múc đất lên xe vận chuyển. Trong khi đó, dù việc khai thác trái phép diễn ra giữa "thanh thiên bạch nhật" nhưng phía chính quyền, các ngành chức năng thì không hề thấy đâu(?)

Trao đổi về thực trạng khai thác đất đang xảy ra trên địa bàn, ông Hoàng Văn Thuần - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trạch tỏ ra không mấy bất ngờ. Ông Thuần cho biết: Việc này địa phương cũng đã nắm được và cũng đã nhiều lần xuống kiểm tra đình chỉ, lập biên bản đối với điểm khai thác đất trái phép này. Thực tế, việc chở đất như vậy làm rơi vãi đất trên đoạn đường quốc lộ nên rất bẩn vào những hôm trời mưa, bụi mù vào những ngày nắng. Sau nhiều lần xã lập biên bản nhưng đến nay việc khai thác vẫn tiếp tục, bất chấp chính quyền. 

Phải chăng, chính quyền và các cơ quan chức năng sở tại "bó tay" trong khi việc khai thác đất được thực hiện công khai, ngang nhiên? 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem