Cô gái Việt đi lao động ở Đài Loan bị tai nạn, tử vong trước đám cưới

Chủ nhật, ngày 14/01/2018 16:35 PM (GMT+7)
Trên đường đi làm về, Tuyết bị ô tô tông trúng, tử vong. Cô gái 23 tuổi dự định về quê kết hôn vào cuối năm.
Bình luận 0

Ngày 14.1, ông Võ Nhân Nông, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), xác nhận thông tin một người địa phương vừa tử nạn khi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Nạn nhân là Nguyễn Thị Tuyết (23 tuổi, trú thôn Trường Lộc, xã Thiên Lộc).

Ngày 9.1, Tuyết cùng một đồng nghiệp quê Hải Phòng đi làm về thì ô tô tông trúng. Tuyết bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

img

Theo người nhà nạn nhân, Tuyết là con gái thứ ba trong gia đình 4 anh chị em. Năm 2016, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tuyết bàn với bố mẹ vay ngân hàng 130 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động.

Do chăm chỉ làm ăn, cô gái sớm ổn định công việc và gửi tiền về cho gia đình trả nợ. Số nợ gần trả hết, cô gái 23 tuổi gọi điện về bảo sẽ bán thêm một ít đồ đạc để trả hết nợ cho bố mẹ để cuối năm về quê làm đám cưới thì gặp tai nạn.

"Chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và xác nhận thủ tục ở địa phương để sớm đón thi thể Tuyết về. Do hoàn cảnh gia đình nạn nhân khá khó khăn nên việc lo liệu tiền và thủ tục đưa thi thể về chưa thể thực hiện”, ông Nhân cho hay.

Hoàng Dương (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem