Công bố bảo vật quốc gia

Thứ bảy, ngày 24/11/2012 06:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 23.11, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam công bố và giới thiệu 2 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia (đợt 1) đang được trưng bày tại đây.
Bình luận 0

Đó là chiếc máy bay MiG- 21 số hiệu 5121 và xe tăng T54-B số hiệu 843. Chiếc máy bay này đã từng được biên chế vào đội hình tiêm kích của Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 Không quân từ tháng 7.1972.

img
 

Xe tăng 843 là chiếc xe đã dẫn đầu đội hình thọc sâu của Quân đoàn 2 tham gia tấn công Phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn (nay là Dinh Độc lập) vào ngày 30.4.1975. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu của quân đội, niềm tự hào chung cho cả quốc gia, dân tộc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem