Cristiano Ronaldo dùng "hạ sách" để được rời M.U sớm?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 01/08/2022 11:10 AM (GMT+7)
Với những hành động không mấy hay ho cả trong lẫn ngoài sân cỏ khi M.U gặp Rayo Vallecano cuối tuần qua, Cristiano Ronaldo dường như đang cố tình tìm cách khiến ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sớm chia tay với anh.
Bình luận 0

Kết thúc mùa giải 2021/2022, M.U gây thất vọng nặng nề khi trắng tay ở mọi giải đấu và không có vé tham dự Champions League mùa tới. Việc không được thi đấu tại đấu trường lớn nhất châu Âu mùa tới chắc chắn khiến Ronaldo không vui. Bằng chứng rõ nét nhất là CR7 cùng người đại diện Jorge Mendes đã tạo ra sức ép không nhỏ với những đòi hỏi mang tính "trên trời" cho ban lãnh đạo M.U.

Ronaldo đã không tập luyện một thời gian dài và không thi đấu trận nào cho M.U tính đến trước cuộc đọ sức với Rayo Vallecano. Anh cũng nán lại quê nhà Bồ Đào Nha rất lâu với lý do "bận việc gia đình". Đến khi trở lại Manchester, việc đầu tiên mà Ronaldo làm lại là... đề nghị được ra đi ngay lập tức.

Cristiano Ronaldo dùng "hạ sách" để được rời M.U sớm? - Ảnh 1.

Ronaldo chơi mờ nhạt khi trở lại M.U. Ảnh: SPORT

Dĩ nhiên, ban lãnh đạo M.U không thể chấp nhận điều này. Họ khẳng định Ronaldo "không phải để bán" và nếu đội nào muốn có anh thì phải đàm phán một cách nghiêm túc. Dù Ronaldo chỉ còn 1 năm hợp đồng, nhưng sự bất hợp tác của anh rõ ràng khiến những người đứng đầu M.U phải có hành động cứng rắn.

Thực tế, Ronaldo đã đánh tiếng chuyển đến mấy đội bóng được dự Champions League mùa tới. Nhưng oái oăm thay, những Real Madrid, Bayern Munich, Atletico Madrid, Chelsea, PSG... đều phũ phàng nói "Không". Thậm chí, các CĐV Atletico Madrid còn tổ chức hẳn một chiến dịch tẩy chay khả năng đội bóng mua cầu thủ cũ từ kình địch Real Madrid.

Không còn nhiều lựa chọn, Ronaldo tìm đến đội bóng cũ Sporting Lisbon (có vé dự Champions League mùa tới). Nhưng cái khó của Sporting là họ không có tiềm lực tài chính mạnh mẽ để chiêu mộ và trả mức lương cao cho Ronaldo. Mà nên nhớ, Ronaldo hiện đã hơn 37 tuổi, Sporting chắc chắn phải suy nghĩ về điều này khi thói quen của họ lâu nay là mua rẻ, bán đắt chứ không phải ngược lại.

Cuối cùng, Ronaldo trở lại M.U và từ trước khi trận đấu với Rayo Vallecano diễn ra, anh đã khiến HLV Ten Hag "ngứa mắt". Cầu thủ này viết trên mạng xã hội "Nhà vua sẽ trở lại vào Chủ nhật". Điều đó nghĩa là Ronaldo để lộ việc anh sẽ ra sân thi đấu cho M.U. Với một người tôn sùng tính kỷ luật, sự chặt chẽ, tỉ mỉ đến từng chi tiết như HLV Ten Hag, đó tất nhiên là điều khiến ông bực bội.

Đến khi trận đấu diễn ra, Ronaldo đá 45 phút đầu hoàn toàn mờ nhạt rồi bị thay ra. Sau đó, anh còn bị phát hiện bỏ về khi trận đấu của M.U còn chưa kết thúc. Lần này, đến lượt các CĐV M.U "sôi máu" và có người đã cay đắng bình luận: "Nhà vua đã rời đi. Thật đáng xấu hổ".

Cristiano Ronaldo dùng "hạ sách" để được rời M.U sớm? - Ảnh 2.

Ronaldo bỏ về khi trận đấu chưa kết thúc khiến nhiều CĐV M.U tức giận. Ảnh: SPORT

Có thể thấy, với những gì đã và đang diễn ra, Ronaldo không còn ý muốn gắn bó với M.U nữa. Anh thể hiện rõ sự miễn cưỡng, thậm chí là thái độ bất cần để M.U "hiểu" hơn nữa rằng, tốt nhất là hãy để anh ra đi.

Nhưng nếu cứ tỏ thái độ và hành động theo kiểu "hạ sách" như vậy, Ronaldo thực tế lại tự bôi mờ ánh hào quang mà anh đã dày công tạo ra trong suốt sự nghiệp tính đến lúc này. Ronaldo có thể đã sai khi quyết định trở lại M.U vào mùa hè 2021, nhưng anh sẽ còn sai hơn nữa nếu cứ hành xử như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem