Cùng “Người kể chuyện bằng tranh” học yêu thương từ cuộc sống

Khánh Thư Thứ sáu, ngày 11/05/2018 16:28 PM (GMT+7)
Trong khuôn khổ Ngày hội sách châu Âu lần thứ 8, NXB Trẻ phối hợp với phái đoàn Wallonies-Bruxelles và CLB Đọc sách cùng con tổ chức chương trình “Người kể chuyện bằng tranh”: Giao lưu với họa sĩ người Bỉ nói tiếng Pháp Estelle Meens qua sự dẫn dắt của Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thụy Anh.
Bình luận 0

Sự kiện được tổ chức nhân dịp NXB Trẻ cho ra mắt bản tiếng Việt bộ sách thiếu nhi “Học yêu thương từ cuộc sống”, trong đó có 4 cuốn sách do họa sĩ Estelle Meens minh họa và sáng tác: “Tớ là sếp”, “Điều ước của em”, "Ngày vô tận của mẹ”, “Từ ngày hôm ấy”.

img

Thư mời bạn đọc cùng đến tham dự cuộc giao lưu

“Học yêu thương từ cuộc sống” có những bài học nhẹ nhàng từ những câu chuyện gần gũi trong cuộc sống, dưới góc nhìn của con trẻ. Cãi nhau, ganh tị với bạn bè, một ngày dài với bao việc không tên của mẹ… dưới cái nhìn non nớt, vừa to tát, vừa đáng yêu, vừa gây bất ngờ thú vị cho người đọc. Không chỉ cuốn hút bởi câu chuyện hồn nhiên, bộ sách còn lôi cuốn bởi những nét vẽ nhẹ nhàng, đưa người đọc vào một thế giới trẻ thơ trong trẻo. Cách xử lý trong từng câu chuyện đơn giản, dễ hiểu nhưng cũng đủ tinh tế để cho trẻ thấy thế giới xung quanh tràn ngập hy vọng và yêu thương.

Bạn đọc quan tâm có thể cùng đến tham dự cuộc giao lưu “Người kể chuyện bằng tranh” diễn ra vào 15h - 17h thứ Bảy 12.5.2018 tại Trung tâm văn hóa Pháp - L’espace, 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đây là bộ sách được NXB Trẻ mua tác quyền từ nhà xuất bản Mijade (NXB nổi tiếng chuyên về sách thiếu nhi của Bỉ) và được xuất bản tiếp nối sau bộ sách “Học ứng xử qua ngụ ngôn”.

Tốt nghiệp Học viện Saint-Luc Liège năm 1998,  họa sĩ Estelle Meens đã xuất bản các sản phẩm đầu tay ngay sau khi ra trường. Sau khoảng 10 năm làm việc với các NXB khác nhau như Hemma, Labor…, cuối cùng cô đã quyết định gắn bó với NXB Mijade.

Từ nhiều năm nay, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam vẫn thường xuyên hỗ trợ các NXB Việt Nam trong công tác xuất bản các tác phẩm của văn học Bỉ sử dụng tiếng Pháp được dịch ra tiếng Việt. Lần này, họa sĩ Estelle Meens được Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam phối hợp với NXB Trẻ mời sang giới thiệu các tác phẩm của mình nhân Ngày hội Sách châu Âu 2018 tại Việt Nam cũng như trao đổi chuyên môn với các đồng nghiệp ở Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem