Cuộc thi tìm kiếm thiên sứ xanh tìm ra hai quán quân

P.V Thứ tư, ngày 14/08/2019 16:12 PM (GMT+7)
Cuộc thi Tìm kiếm thiên sứ xanh do Ngôi Sao Hướng Dương tổ chức là cuộc thi nhằm mục đích lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường chống ô nhiễm rác thải. Cuộc thi được phát động từ tháng 6 và thu hút 1000 thí sinh đăng ký tham gia. Trải qua 3 vòng thi có 50 gương mặt xuất sắc bước tiếp vào chung kết. 
Bình luận 0

img

Cuộc thi đặc biệt ấn tượng với phần thi chung kết 1 của 50 thí sinh trong trang phục tái chế. Những bộ trang phục được làm từ các loại chất liệu: túi nilon, thìa nhựa, ống hút, giấy gói hoa nhưng đẹp không khác gì trang phục từ vải. Vòng chung kết 2 các thí sinh thi trang phục dạ hội và thể hiện những tài năng khác của mình. Các bạn nhỏ trong độ tuổi từ 3-14 tuổi đã thể hiện rất xuất sắc các phần thi. 

img

Ngôi vị quán quân 1 thuộc về thí sinh Doãn Ngọc Diệp. Ngọc Diệp từng giành giải Á Quân Tìm kiếm Gương mặt tài năng nhí 2018. Ở phần thi trang phục tái chế Ngọc Diệp chọn một bộ váy màu xanh được làm từ giấy gói hoa với thông điệp: Hãy bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, chống ô nhiễm rác thải, không sử dụng túi nilon và các sản phẩm làm tự nhựa không thể tái chế. Ở vòng chung kết trao giải Ngọc Diệp thể hiện khả năng múa Belly Dance. Với gương mặt xinh xắn, sự tự tin và thần thái của một vũ công chuyên nghiệp, Ngọc Diệp đã giành được số điểm cao nhất từ hội đồng giám khảo.

Ngọc Diệp chia sẻ: “Em rất vui khi giành được giải quán quân của tìm kiếm thiên sứ xanh. Sau cuộc thi em và các bạn đều hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống. Em mong rằng thông điệp bảo vệ môi trường sẽ lan tỏa đến mọi miền tổ quốc để thế hệ chúng em mai sau sẽ có một môi trường xanh sạch đẹp và nói không với rác thải nhựa”

img

Quán quân 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Dương Cầm đến từ Hà Nội, tuy mới 3 tuổi nhưng Dương Cầm đã bộc lộ nhiều khả năng đặc biệt. Ở phần thi chung kết 1 Dương Cầm mặc bộ trang phục tái chế với 200 bông hoa được làm từ túi nilon do chính tay mẹ Dương Cầm tỉ mỉ làm trong suốt hai tuần. Cô bé Dương Cầm từng giành giải công chúa thời trang 2019. Dương Cầm cũng là gương mặt nhí có lượng fan hâm mộ đông đảo. Khi tham gia phần thi tài năng chung kết 2, tiết mục “Trái tim của biển” mang thông điệp bảo vệ môi trường đã được hai mẹ con thể hiện vô cùng cảm động. Dương Cầm được ban giám khảo đánh giá cao bởi khả năng biểu cảm, sự hồn nhiên và khả năng cảm nhạc rất tốt. Dương Cầm là con út trong gia đình có hai anh em. Tuy ba mẹ con có hoàn cảnh đặc biệt nhưng vẫn luôn không ngừng vươn lên. Bé Dương Cầm tuy mới 3 tuổi nhưng rất đam mê nghệ thuật và luôn tràn đầy năng lượng sáng tạo. 

img

Cuộc thi tìm kiếm thiên sứ xanh cũng tìm ra 5 Á quân. Á quân 1 thuộc về thí sinh Bùi Yến Nhi đến từ Hà Nội. Yến Nhi thể hiện tài năng nhảy hiện đại và khả năng đi catwalk. Gương mặt thanh thoát, dáng người mảnh mai nhưng Yến Nhi đã thể hiện những phần thi đầy năng lượng và thần thái chinh phục khán giả. 

img

Á quân 2 thuộc về thí sinh Đặng Tài Anh. Tài Anh năm nay 11 tuổi đến từ Hà Nội. Á quân Đặng Tài Anh đến từ Hà Nội là một gương mặt mẫu nhí nổi trội trong thời gian qua. Cậu bé 11 tuổi không chỉ có khả năng catwalk mà còn có khả năng ca hát, võ thuật, diễn xuất và nhảy. Tài Anh từng giành giải Hoàng tử thời trang 2019. 

img

Á Quân 3 thuộc về thí sinh Nguyễn Trà My đến từ Hà Nội. Trà My thể hiện ca khúc “Không gian xanh” và có một phần trình diễn catwalk ấn tượng. Trà My từng giành giải Công chúa thời trang 2019 của cuộc thi tìm kiếm thiên thần nhí Angel Baby. 

img

Á quân 4 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hà Linh đến từ Hà Nội. Tại vòng chung kết Hà Linh thể hiện phần thi tài năng nhảy “Cô ba Sài Gòn” và phần thi catwalk trong trang phục dạ hội.  Nguyễn Thị Hà Linh được đánh giá cao về khả năng catwalk. Những bước đi tự tin và phong cách của Hà Linh thể hiện thần thái của một model chuyên nghiệp và có nhiều triển vọng trong tương lai.

img

Á quân 5 thuộc về thí sinh Lê Hồng Ánh đến từ Hà Nội. Hồng Ánh là gương mặt mẫu nhí nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tại chung kết thiên sứ xanh Hồng Ánh thể hiện tốt phần thi tài năng múa và phần trình diễn catwalk. Hồng Ánh cũng là thí sinh có bộ trang phục môi trường ấn tượng tại vòng chung kết 1. 

Cuộc thi tìm kiếm thiên sứ xanh đã lan tỏa những thông điệp tốt đẹp và ý nghĩa đến các em nhỏ trên khắp mọi miền tổ quốc. Thần đồng Nguyễn Như Khôi - Chủ tịch Ngôi Sao Hướng Dương Group hiện nay đang giữ vai trò đại sứ rác thải của Việt Nam mong muốn tổ chức nhiều mùa thi thiên sứ xanh để các bạn nhỏ có thêm sân chơi vui vẻ và đầy ý nghĩa. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem