Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Clip bàn thắng vàng của Minh Chiến đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết SEA Games 1995.
Cựu danh thủ Nguyễn Hữu Đang - người đang giữ vai trò đào tạo trẻ ở Học viện PVF nói: “Trong suy nghĩ của tôi, SEA Games 1995 là giải đấu đáng nhớ nhất. Thời điểm đó, Tiger Cup chưa ra đời (sau này là AFF Cup) thì SEA Games có thể coi như giải vô địch Đông Nam Á – nơi các đội tuyển quốc gia so tài và đầy khát khao chinh phục. Đó là giải đấu lớn đầu tiên của tôi trong màu áo đội tuyển và thật tuyệt vời khi chúng tôi đã cùng nhau đi tới trận chung kết”.
Cựu danh thủ Nguyễn Hữu Đang trong vai trò đào tạo trẻ tại Học viện PVF. Với anh, ký ức SEA Games 1995 trong màu áo đội tuyển bóng đá Việt Nam thật khó quên. Ảnh: I.T.
Ngày ấy, việc đội tuyển vào chung kết và chỉ chịu thua Thái Lan với thế hệ những Natipong, Tawan, Kiatisuk… có thể coi là một bất ngờ? Dân Việt hỏi và Hữu Đang đáp: “Tôi không nghĩ như vậy bởi chúng ta đã có một sự chuẩn bị rất tốt với 2 tháng tập huấn, thi đấu ở châu Âu dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Weigang. Cả tập thể đều rất đoàn kết và cũng có nhiều nhân tốt trong đội hình. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ghi bàn thắng duy nhất giúp đội nhà thắng Indonesia, qua đó giành quyền vào bán kết. Ngày ấy, Indonesia được đánh giá rất mạnh và việc thắng họ giúp chúng tôi tự tin hơn rất nhiều để tiếp tục vượt qua Myanmar ở bán kết”.
Cựu danh thủ Hữu Đang tin đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng sẽ không khó khăn để giành vé lọt vào bán kết AFF Cup 2016. Ảnh: I.T
Nhận định về Thái Lan, cựu tuyển thủ Hữu Đang bày tỏ: “Họ luôn là một đội bóng mạnh nhất khu vực với lối chơi kỹ thuật, các cầu thủ cũng rất khôn ngoan trong những pha tranh bóng 1-1. Vòng bảng, chúng ta thua họ 1-3 (Hữu Đang ghi bàn danh dự cho tuyển Việt Nam – PV) và chung kết thua đậm 0-4. Thời điểm ấy, Thái Lan mạnh hơn tuyển Việt Nam và lại được thi đấu trên sân nhà. Nhưng 3 năm sau, tại bán kết Tiger Cup 1998, tuyển Việt Nam đã đánh bại họ 3-0 trên sân Hàng Đẫy. Tới AFF Cup 2008, thế hệ Minh Phương, Công Vinh… cũng thắng Thái Lan để vô địch đó thôi. Tôi nói thế để khẳng định rằng cơ hội vô địch của Việt Nam và Thái Lan ở AFF Cup 2016 là 50-50”.
Nói về ĐT Việt Nam hiện tại, tiền vệ cánh trưởng thành từ “cái nôi” bóng đá phố Biển nhận định: “Đội tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng đang vận hành trơn tru có sự gắn kết giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Công Vinh, Đình Luật với những cái tên còn trẻ, lần đầu dự AFF Cup như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn… Tôi chưa muốn nói về mục tiêu vô địch mà trước mắt, tuyển Việt Nam cần cố gắng trong từng trận để giành vé lọt vào bán kết. Đây là cái đích thiết thực nhất và tôi tin thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ làm được. Sau đó, chúng ta mới có thể tính tiếp…”.