Đà Nẵng khánh thành cây cầu đăng ký kỷ lục Guiness

Thứ sáu, ngày 29/03/2013 13:28 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng 29.3, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khánh thành và thông xe hai cây cầu nối hai bờ Đông, Tây gồm cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý nhân kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng thành phố.
Bình luận 0

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ và ông Nguyễn Bá Thanh-Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cùng nhiều lãnh đạo của Trung ương và của thành phố Đà Nẵng.

img
Cầu Rồng là điểm nhấn du lịch độc đáo của thành phố Đà Nẵng

Theo đó cầu Rồng được chính thức khánh thành và thông xe sau hơn 3 năm thi công. Cây cầu này đã được UBND thành phố Đà Nẵng đăng ký kỷ lục Guiness với tên gọi “Con rồng thép lớn nhất thế giới” được thiết kế mô phỏng con rồng thời nhà Lý.Với kinh phí đầu tư 1.500 tỷ đồng, cầu Rồng có trọng lượng 900 tấn, chiều dài khoảng 666 m, chiều rộng 37,5 m được chia 6 làn đường.

Tiếp đến là cầu Trần Thị Lý cũng được chính thức khánh thành và thông xe. Cây cầu này được thiết kế với kết cấu trụ tháp cao 145m so với mặt sông, nghiêng 120 về phía Tây cầu cùng hệ thống cáp dây văng tạo nên hình ảnh một cánh buồm lớn đang vươn ra khơi xa, thể hiện khát vọng và quyết tâm của con dân Đà Nẵng muốn xây dựng thành phố ngày càng lớn mạnh. Với phương án kiến trúc này, cầu mới Trần Thị Lý là cây cầu thứ hai trên thế giới có kết cấu và hình dáng độc đáo.

img
Rồng phun lửa
img
Người dân Đà Nẵng đến chiêm ngưỡng cầu Rồng ngày khánh thành
img
 
img
 
img
Cầu Trần Thị Lý như cánh buồm lớn vươn khơi xa thể hiện khát vọng của người dân Đà Nẵng
img
 
img
 
img
Hai cây cầu trọng điểm đã khánh thành nối hai bờ Đông Tây thành phố Đà Nẵng
img
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem