Đại hội Hội Nông dân huyện Bắc Trà My, ông Triệu Văn Quý được bầu tái cử chức danh Chủ tịch

Đỗ Tâm - Trương Hồng Thứ tư, ngày 31/05/2023 18:02 PM (GMT+7)
Trong 2 ngày 30 và 31/5, Hội Nông dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Triệu Văn Quý tái đắc cử chức danh Chủ tịch.
Bình luận 0

Đại hội Hội Nông dân huyện Bắc Trà My diễn ra đúng vào dịp chuẩn bị và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Bắc Trà My (1/8/2003 - 1/8/2023). Đây là đơn vị thứ 6 của tỉnh Quảng Nam tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quảng Nam: Huyện Bắc Trà My phấn đấu thoát nghèo vào năm 2025 - Ảnh 1.

Trong 2 ngày 30 và 31/5, Hội Nông dân huyện Bắc Trà My, Quảng Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: T.H

Qua 20 năm kể từ ngày tái lập huyện, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nhân dân và cán bộ huyện Bắc Trà My nói chung, tổ chức Hội và cán bộ hội viên nông dân trong huyện nói riêng đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng quê hương Bắc Trà My ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Riêng đối với công tác Hội, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở bám sát nội dung nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hoạt động hằng năm để lãnh đạo, hướng dẫn cơ sở Hội triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đạt được nhiều kết quả tích cực.

Quảng Nam: Huyện Bắc Trà My phấn đấu thoát nghèo vào năm 2025 - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Nam Lê Thị Minh Tâm chúc mừng Hội Nông dân huyện Bắc Trà My đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Đ.T

Các cấp Hội đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân tham gia tổ chức Hội; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền, mặt trận, hội đoàn thể trong triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Vai trò của tổ chức Hội ngày được phát huy, qua đó đã chăm lo, bảo vệ, bảo đảm quyền, lợi chính đáng hợp pháp của hội viên nông dân trên địa bàn.

Quảng Nam: Huyện Bắc Trà My phấn đấu thoát nghèo vào năm 2025 - Ảnh 3.

Những sản phẩm đặc trưng của nông dân huyện Bắc Trà My tham gia tại các hội chợ. Ảnh: CTV

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đánh giá cao những cố gắng, nổ lực và thành tích đạt được của cán bộ, hội viên nông dân huyện Bắc Trà My trong nhiệm kỳ qua.

"Bắc Trà My là một trong hai địa phương cùng với Phước Sơn được tỉnh chọn là đơn vị thoát nghèo vào năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo hiện tại trong huyện Bắc Trà My còn tương đối cao, trong đó đa phần nông dân là chủ hộ.

Do đó, trong thời gian tới cán bộ, hội viên nông dân huyện Bắc Trà My cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ chức Hội, tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết tương thân tương ái, giữ gìn bản sắc văn hóa, lao động cần cù, sáng tạo; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước…", bà Tâm nhấn mạnh.

Quảng Nam: Huyện Bắc Trà My phấn đấu thoát nghèo vào năm 2025 - Ảnh 4.

Nông dân huyện Bắc Trà My nuôi cá trong lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: CTV

Cũng theo Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Nam Lê Thị Minh Tâm, là một huyện vùng núi, các cấp Hội cần khai thác và phát huy điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đặc trưng của địa phương, vận động nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp góp phần đưa nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế vườn, đồi, kinh tế rừng như, trồng rừng gỗ lớn, trồng cây quế, các loại cây ăn quả, cây dược liệu hay các mô hình chăn nuôi theo gia trại, trang trại; hướng dẫn xây dựng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, tiến đến hình thành các tổ hợp tác, HTX…

Song song với hỗ trợ hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội cần thường xuyên theo dõi, kịp thời thăm hỏi, động viên nông dân nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, nâng dần mức sống của hội viên nông dân trong thời gian tới.

Với tinh thần tập trung, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành; bầu Ban Thường vụ 5 đồng chí và bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội HND huyện khóa XII. Ông Triệu Văn Quý tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Trà My khoá XII.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, tại đại hội Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã tặng Bằng khen cho Hội Nông dân huyện Bắc Trà My, Hội Nông dân thị trấn Trà My và xã Trà Cót vì những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem