Đại hội Hội Nông dân xã Trực Chính của Nam Định: Nâng cao chất lượng phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Đ. Lực - M. Chiến Thứ hai, ngày 13/03/2023 11:30 AM (GMT+7)
Hội Nông dân xã Trực Chính (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nâng cao chất lượng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" là mục tiêu của nhiệm kỳ mới.
Bình luận 0

Đại hội diễn ra nhằm tổng kết đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vượt khó khăn, giành thắng lợi

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh (dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19), song sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã vẫn gặt hái được những kết quả đáng mừng. Cả 3 lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định.

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn ổn định. Cán bộ, hội viên nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của các cấp chính quyền; tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn…

Bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Trực Chính cho biết, 5 năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh. Hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Nam Định: Hội Nông dân xã Trực Chính tổ chức thành Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023  - 2028 - Ảnh 1.

Bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Trực Chính (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mai Chiến.

Năm 2022, Hội Nông dân xã Trực Chính vinh dự được Hội Nông dân huyện Trực Ninh chọn đại diện cho huyện tham gia Hội thi "Nhà nông đua tài" do Hội Nông dân tỉnh Nam Định tổ chức và đã đạt được thành tích đáng phấn khởi.

Bên cạnh đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ từ chi hội đến các đồng chí trong Ban Chấp hành được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, 100% các đồng chí trong Ban Chấp hành và chi hội trưởng được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

Theo bà Thúy, nhiệm kỳ qua, toàn xã đã kết nạp mới 150 hội viên; sau khi rà soát số hội viên giảm là 83 hội viên. Đến nay, tổng số hội viên Hội nông dân toàn xã là 815 hội viên. 100% chi hội có quỹ, bình quân quỹ hội là 100.000 đồng/hội viên.

Đặc biệt, trên địa bàn xã có 7 hội viên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì giai cấp Nông dân Việt Nam. Nhiều tập thể, cá nhân, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được huyện Hội, tỉnh Hội tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương.

"Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được Ban Chấp hành Hội quan tâm, tập trung chỉ đạo phát động và tổ chức thực hiện. Hằng năm có trên 600 hộ đăng ký phấn đấu, trong đó có 320 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp", bà Thúy nói.

Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, nhiều hội viên trên địa bàn xã đã đóng góp tiền của, công sức, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại các trục đường liên thôn, dong ngõ, xây dựng các công trình công cộng, vệ sinh môi trường…

Nam Định: Hội Nông dân xã Trực Chính tổ chức thành Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023  - 2028 - Ảnh 2.

Ông Phạm Quốc Huy - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định) tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Mai Chiến.

Nhờ đó, xã Trực Chính đã sớm cán đích nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 theo Bộ tiêu chí của UBND tỉnh Nam Định.

"5 năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện; sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, hội viên Hội Nông dân xã… đã góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra.

Ngoài ra, phong trào do Hội phát động tiếp tục phát triển sâu rộng, được nâng cao về chất, có sức lan tỏa góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân", lãnh đạo Hội Nông dân xã Trực Chính nhấn mạnh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân xã Trực Chính tiếp tục phát huy tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững" cũng như vai trò, vị trí của giai cấp nông dân và Hội Nông dân trong sự nghiệp đổi mới.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nhằm tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường…

Nam Định: Hội Nông dân xã Trực Chính tổ chức thành Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023  - 2028 - Ảnh 3.

Các đại biểu bỏ phiếu kín bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trực Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Mai Chiến.

Trong đó, mục tiêu cụ thể là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, có đủ năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên nông dân; tham gia xây dựng và tổ chức cho hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân…

Nam Định: Hội Nông dân xã Trực Chính tổ chức thành Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023  - 2028 - Ảnh 4.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội. Ảnh: Mai Chiến.

"Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng; tăng cường đoàn kết, thống nhất để vượt qua khó khăn, thách thức; tranh thủ thời cơ thuận lợi, phát huy sức mạnh của giai cấp nông dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra…", bà Thúy chia sẻ về mục tiêu.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Quốc Huy - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trực Ninh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên nông dân xã Trực Chính đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Huy đề nghị, thời gian tới, cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã Trực Chính cần khắc phục sớm những tồn tại, hạn chế như báo cáo đã nêu; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi…

Tại Đại hội, với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đã nhất trí bầu 13 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trực Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân xã Trực Chính đề ra 8 chỉ tiêu cụ thể:

- Hằng năm 100% cán bộ, 90% hội viên, nông dân được tuyên truyền phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của các cấp Hội. 100% chi Hội có bản tin nông dân Nam Định.

- Phấn đấu hằng năm kết nạp 50 hội viên trở lên. Tỷ lệ hội viên đạt 85% so với hộ nông dân, 100% hội viên được phát thẻ, 100% chi hội có quỹ, quỹ hội bình quân đạt 250.000đ/hội viên (bảo tồn và quản lý tốt vốn quỹ). 100% chi hội đạt vững mạnh và khá. 100% cán bộ chi Hội được tham gia các lớp tập huấn do Hội cấp trên tổ chức.

- 100% chi hội tham gia thực hiện Pháp lệnh dân chủ, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân. Đồng thời Hội phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân.

- Phấn đấu có 60% số hộ nông dân đăng ký và có 40% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Mỗi chi hội giúp đỡ từ 1 - 2 hộ thoát nghèo.

- Hằng năm, mỗi chi hội đăng ký thực hiện một việc làm cụ thể trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Phấn đấu 85% số hộ gia đình nông dân đạt 6 quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường. 100% gia đình hộ hội viên đăng ký gia đình nông dân văn hoá và có từ 80 - 85% gia đình hội viên nông dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

- Phối hợp với các Trung tâm, Công ty, Doanh nghiệp và HTX tổ chức hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân. Phối hợp tốt với các ngân hàng đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế.

- Hằng năm vận động tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân, bảo tồn và phát huy tốt nguồn vốn. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ quỹ hỗ trợ nông dân đạt 50 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem