Dân tộc mông
-
Khi bị vây bắt, "ông trùm" ma túy Sùng A Cáng đã dùng dao chống trả quyết liệt khiến một thiếu tá công an bị thương.
-
Ông Hàng A Sở, sinh năm 1955, dân tộc Mông, sinh sống tại bản Pa Khen (thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La) trồng 300 gốc bưởi Da Xanh trên 6.000m2 đất. Nhờ chuyển sang trồng bưởi Da Xanh, ông Sở đã có cuộc sống dư giả.
-
Bạo lực giới vốn là vấn nạn nhức nhối, ngăn cản cơ hội tiếp cận và phát triển của phần nhiều phụ nữ. Vấn đề càng nhức nhối hơn với những cộng đồng dân tộc thiểu số.
-
Trong lúc mâu thuẫn, xô xát với một nam thanh niên, anh Hảng A Su (19 tuổi) bị người này ra tay sát hại.
-
Vụ thu hoạch năm ngoái, gừng Suôi Thầu ở thị trấn Cốc Pài (Xín Mần, Hà Giang) có giá 11.000 - 12.000 đồng/kg, sang vụ năm nay, giá gừng tăng lên 15.000-16.000 đồng/kg, đặc biệt có hộ trồng gừng nhiều, thu nhập tới cả trăm triệu đồng.
-
Các đối tượng đều là người dân tộc Mông, cùng trú tại thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Cơ quan điều tra cũng xác định Giàng Chẩn Diu là chủ mưu của vụ án.
-
Đến nay, trong chuồng nuôi của gia đình anh Trương Văn Du, dân tộc Mông, xóm Thăng Sặp, xã Cao Chương (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) luôn có 7 - 8 con trâu nuôi vỗ béo. Mỗi năm anh Du thu nhập trên 100 triệu đồng nhờ nuôi trâu vỗ béo...Anh đã mua được ô tô giá 700 triệu đồng.
-
Theo PV Báo điện tử DANVIET.VN, tận dụng lợi thế thiên nhiên ban tặng, bà con người Mông ở xã Chiềng Ân huyện Mường La (tỉnh Sơn La) đã khá giả nhờ trồng thảo quả. Nhờ trồng loài cây cho ra từng chùm quả màu đỏ dưới gốc này, cuộc sống đồng bào Mông nơi đây đã bước sang một trang mới.
-
Ngày 22/9, Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp cùng các nhà hảo tâm, tổ chức lễ khánh thành điểm trường Nậm Chua 1 nhóm 5, trường Mầm non Nậm Nhừ (xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, Điện Biên).