Dân tộc mông
-
Anh Sùng Diu Sì, dân tộc Mông ở xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) đang trồng 6ha cam đặc sản và nhãn, mỗi năm thu nhập gần 1 tỷ đồng. Vườn cây đặc sản của anh cho trái trĩu cành, nhiều người bảo anh Sì xây được nhà đẹp, mua được xe hơi, cho các con ăn học thành người cũng nhờ trồng cây đặc sản...
-
Làm chủ trang trại gà đen hơn 1.000 con và làm cả một homestay trên đỉnh núi Tà Chì Nhù, cao thứ 8 Việt Nam, phục vụ du khách leo núi khám phá, săn mây - ý tưởng khởi nghiệp táo bạo của chàng thanh niên Mông chưa đầy 30 tuổi ở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái).
-
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, khắc hẳn với mọi năm, vào ngày 1/9 năm nay, tại các địa điểm du lịch ở cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La trong ngày đón Tết Độc lập rất vắng vẻ. Trên các tuyến phố chỉ lác đác dòng người xuống phố vui chơi, đa số khách đến dạo chơi là đồng bào dân tộc thiểu số.
-
Táo mèo hay còn được gọi là Sơn Tra, là thứ quà đặc sản của khu vực miền núi Tây Bắc như Yên Bái, Lào Cai, Sơn La,… Nhưng có lẽ nổi tiếng nhất, có mùi vị đặc trưng nhất và trở thành đặc sản, phải kể đến táo mèo ở Yên Bái.
-
Trong khi nhiều hộ đồng bào Mông vẫn đang phải ăn mèn mén thay cơm những ngày giáp hạt thì ông Hờ Mí Chơ (ở thôn Há Chế, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) đã trở thành triệu phú.
-
Hồng giòn - một trong những trái cây đặc sản của cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã bước vào vụ thu hoạch. Giá hồng năm nay cao hơn năm ngoái từ 5.000 - 10.000 đồng/kg song bà con vẫn không có đủ hồng để bán. Hồng chín đến đâu, thương lái vào vườn khuân sạch đến đó.
-
Anh Đặng Văn Hồng, một nông dân thuần chất dám mang cả cơ nghiệp đổ vào cánh đồng chuối gần 20 ha trên vùng đất gió và sương muối. “Canh bạc” rất nhiều may rủi…
-
“Những năm qua, bản Cát Lình luôn làm tốt công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng. Đặc biệt, gần 10 năm trở lại đây, Cát Lình chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Ở đây, bà con người Mông giữ rừng rất tốt”- ông Giàng A Páo, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Muôn bảo vậy.
-
Tham gia đêm tiệc trà Shan Tuyết cổ thụ Suối Giàng, du khách sẽ được ngắm trăng thưởng trà, tham gia vào lớp học trà cùng những người dân địa phương.