Đào ao phát lộ tượng đá ong có hình “Đức Phật Quan Âm“

Thứ bảy, ngày 10/05/2014 17:42 PM (GMT+7)
Vừa qua đến chơi ở nhà thơ Hồ Thế Phất ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định, tôi nhìn thấy một bức tượng có hình dáng như Đức Phật Quan âm. Bức tượng theo gia chủ nói là nhặt được khi đào ao.
Bình luận 0
Tượng cao khoảng 80cm, nặng 30 kg, bằng chất liệu đá ong đã hóa sắt. Theo lời kể của ông Phất thì vào khoảng năm 1995, người cháu của ông là Hồ Sĩ Nam trong lúc đào ao tại vùng bàu Giếng thuộc thôn Phú Kim, xã Cát Trinh huyện Phù Cát đã phát hiện pho tượng lạ trên.

Từ đó đến nay ông Phất đã thờ cúng bức tượng này tại một ví trí trang trọng trong nhà….
img Toàn thân bức tượng nhìn mặt trước.
img Bức tượng nhìn ngang.
img Bức tượng nhìn bán thân.
img
img
img Bức tượng được ông Phất hương khói hàng ngày.
img
img
img
img Nhìn tượng giống như Đức phật Quan âm.
Bài ảnh: Hoàng Tuấn ( )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem