David Beckham rót tiền làm xe điện, nhìn thấy "mỏ vàng"?

Hồng Quân Thứ bảy, ngày 05/06/2021 18:43 PM (GMT+7)
David Beckham mới đây đã đầu tư vào công ty xe điện Lunaz của Anh, vậy công ty này có gì đặc biệt để cựu cầu thủ điển trai rót vốn đầu tư?
Bình luận 0

David Beckham lấn sân đầu tư mảng xe điện

David Beckham lấn sân sang mảng xe điện - Ảnh 1.

David Beckham cùng hai gia tộc "Reuben and Barclay" và "Alexander Dellal" đã đầu tư vào công ty xe điện Lunaz của Anh. Cựu tiền vệ của Manchester United và Real Madrid hiện đang nắm giữ 10% cổ phần của Lunaz. Lunaz sẽ sử dụng số tiền đầu tư nay để bắt đầu chuyển đổi và tái thiết dòng xe tải chở rác và nhiều phương tiện hạng nặng khác.

Lunaz đồng thời công bố kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất, bao gồm việc tái sản xuất và chuyển đổi nhiều loại xe thương mại và công nghiệp truyền thống thành xe điện thân thiện với môi trường.

David Beckham lấn sân sang mảng xe điện - Ảnh 2.

Với khoản đầu tư mới nhất, công ty đầu tư của David Beckham được đánh giá thành công trong việc hỗ trợ các startup trong nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm các sản phẩm giúp các vận động viên phục hồi sức khỏe. Trước đó, David Beckham từng xuất hiện bên các sản phẩm xe hơi của VinFast tại Triển lãm ô tô Paris - Paris Motor Show 2018.

Lunaz có gì đặc biệt?

David Beckham lấn sân sang mảng xe điện - Ảnh 3.

Lunza là một hãng chuyên về việc biến những chiếc xe cổ điển thành những chiếc xe điện. Dù mới được thành lập năm 2019 bởi David Lorenz và có trụ sở chính ở Silverstone, Anh. Hãng đặt mục tiêu ngay từ đầu là biến những xe tuyệt đẹp và có tính lịch sử sẵn sàng cho việc sử dụng trong tương lai.

David Beckham lấn sân sang mảng xe điện - Ảnh 4.

Hiện Lunza có thể xử lý khoảng 120 xe ô tô mỗi năm tuy nhiên một cơ sở lớn hơn sắp được hãng cho khai trương sẽ phục vụ cho cả các loại xe cỡ lớn, và công ty hy vọng sẽ nâng công suất lên 4.000 xe mỗi năm vào năm 2028.

David Beckham lấn sân sang mảng xe điện - Ảnh 5.

Lunza đã tung ra thị trường những phiên bản chạy điện của Rolls-Royce Phantom V đời 1961, Rolls-Royce Cloud 1956 hay Jaguar XK120 1953. Các mẫu xe này đều được Lunaz phục chế bằng vật liệu cao cấp, bỏ động cơ xăng, dầu và thay bằng hệ thống truyền động điện pin.

David Beckham lấn sân sang mảng xe điện - Ảnh 6.

Bên cạnh việc nâng cấp phần cứng, những chiếc Rolls-Royce điện đặc biệt cũng được Lunaz nâng cấp với những trang bị hiện đại. Bộ trang bị của Lunaz gồm hệ thống giải trí với hai màn hình được tích hợp trong vách chia khoang riêng tư, đi kèm bộ bàn dã ngoại. Gói trang bị của Lunaz tiếp tục với hệ thống điều hòa hiện đại, định vị vệ tinh, hệ thống âm thanh riêng biệt,…

David Beckham lấn sân sang mảng xe điện - Ảnh 7.

Tiềm năng phát triển của Lunaz được đánh giá khá cao khi gần như không có công ty nào cạnh tranh với họ. Thêm vào đó việc Anh cấm hoàn toàn động cơ đốt trong từ năm 2030 mở ra cơ hội rất lớn cho Lunaz. Với dự án mở rộng mới, Lunaz hứa hẹn sẽ tạo ra thêm 500 việc làm vào năm 2024.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem