Đẩy mạnh thực hiện bình đẳng trong gia đình cán bộ, hội viên Hội ND

Nguyễn Quỳnh Thứ năm, ngày 20/06/2019 15:56 PM (GMT+7)
Sáng 13/6, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban Nữ công cơ quan cơ quan T.Ư Hội NDVN đã tổ chức hội nghị chuyên đề “Bình đẳng giới và xây dựng hạnh phúc gia đình”.
Bình luận 0

Tham dự hội nghị có bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch T.Ư Hội, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch T.Ư Hội; các đồng chí trong ban thường vụ và đông đảo đoàn viên Công đoàn T.Ư Hội NDVN.

img

Các đoàn viên Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN nghe giảng viên trình bày nội dung về bình đẳng giới và xây dựng gia đình hạnh phúc.  Ảnh: N.Q

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đã ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Công đoàn cơ quan. Bà Thơm cho biết, vấn đề bình đẳng giới được Đảng và Nhà nước rất quan tâm và có ý nghĩa quan trọng trong mọi thời đại, đặc biệt là trong điều kiện hiện đại hóa, công nghiệp hóa hiện nay.

Hiện tượng bất bình đẳng vẫn phổ biến ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Phụ nữ là lao động chính song lại không có tiếng nói trong gia đình. Nguyên nhân do một bộ phận xã hội hiểu không đúng về bình đẳng và bình đẳng giới, nhận thức mang tính định kiến giới còn tồn tại trong xã hội, nhất là lãnh đạo, cán bộ, công chức và nam giới…

Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, gia đình có tốt thì xã hội mới tốt đẹp và phát triển. Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế thị trường đang đặt ra cho mỗi gia đình Việt Nam một thách thức lớn là làm thế nào để giữ được hạnh phúc và sự bình đẳng giữa các thành viên.

Để đẩy mạnh việc thực hiện bình đẳng trong các gia đình, cần tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ, nam giới trong xây dựng gia đình, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp của gia đình.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm khẳng định: Đây là một hoạt động ý nghĩa của cơ quan T.Ư Hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6. Thông qua hoạt động này sẽ giúp đoàn viên Công đoàn cơ quan nâng cao kiến thức về vị trí, vai trò của gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng giới, tạo điều kiện cho nữ công đoàn tự tin, năng động, sáng tạo, tự khẳng định bản thân và đóng góp xây dựng xã hội phát triển lành mạnh.

Tại hội nghị, các đoàn viên Công đoàn cũng đã được nghe giảng viên Hoa Hữu Vân - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trình bày về 3 nội dung bình đẳng giới và xây dựng gia đình hạnh phúc gồm: Quyền con người; sự tiến bộ của xã hội; hạnh phúc cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem