ĐBSCL: Giá trái cây tăng, nhà vườn trúng lớn

Thứ ba, ngày 14/01/2014 09:42 AM (GMT+7)
Mùa làm ăn của bà con nhà vườn vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã vào thời điểm sôi động khi nhu cầu và giá các loại trái cây, hoa quả phục vụ thị trường dịp Tết Giáp Ngọ bắt đầu tăng.
Bình luận 0
Lượng thương lái khắp nơi đổ về nhà vườn để thu gom hàng cũng tăng lên khiến không khí chuẩn bị tết ở vùng sông nước này càng thêm nhộn nhịp.

Sốt giá

Khi chúng tôi hỏi về giá bưởi tết năm nay, ông Võ Thành Chung (ngụ xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) hồ hởi: Giá năm nay tốt lắm, hơn năm ngoái cả 10.000 đồng nếu nhà vườn có bưởi cỡ lớn, tức loại từ 1,2kg trở lên.

Ông Chung cho biết cụ thể, giá bưởi Năm Roi hiện được thương lái mua tại vườn với giá 20.000 – 25.000 đồng/kg, bưởi cỡ lớn, màu sắc đẹp dùng để trưng ngày tết được thu mua với giá từ 30.000 – 32.000 đồng/kg. Bưởi Năm Roi loại thường cũng được thu gom với giá từ 17.000 – 18.000 đồng/kg, đảm bảo cho nhà vườn có lãi.

Phân loại trái cây, chuẩn bị đưa ra chợ tết.
Phân loại trái cây, chuẩn bị đưa ra chợ tết.

Theo khảo sát của phóng viên, bưởi da xanh tại Bến Tre, Hậu Giang, Tiền Giang cũng có giá tăng thêm 4.000 – 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước, ở mức 32.000 – 35.000 đồng/kg, tùy kích cỡ, màu sắc… Chị Ba Quy, tiểu thương bán trái cây tại chợ Cái Bè (Tiền Giang) cho biết, từ đầu tháng Chạp, gia đình chị đã huy động vợ chồng, con cái cùng về các vùng trái cây để đặt mua hàng phục vụ thị trường tết. Thế nhưng, do giá tăng trái cây tăng từng ngày nên nhiều nhà vườn sợ bị “hớ”, chưa chịu nhận tiền cọc của thương lái.

Cùng với bưởi, các loại trái cây khác như thanh long, quýt hồng, vú sữa… cũng đang đem lại niềm vui lớn cho nhà vườn khi giá tăng lên từng ngày. Tại vùng Lai Vung (Đồng Tháp), giá quýt hồng đã tăng từ mức 20.000 - 25.000 đồng/kg cách đây vài tuần, lên 34.000 – 35.000 đồng/kg. Trong khi đó, một số thương lái cho rằng, có những vườn có quýt đẹp đã được đặt cọc với giá 40.000 – 45.000 đồng/kg - mức giá cao kỷ lục so với kỳ vọng của nhà nông hiện nay.

Ông Võ Ngọc Diệp – Tổ trưởng Tổ hợp tác Thanh long Lương Phú (xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) cũng cho biết, giá thanh long các loại đang ở mức rất tốt cho nhà vườn, từ 25.000 – 28.000 đồng/kg loại ruột trắng và 65.000 – 70.000 đồng/kg đối với thanh long ruột đỏ.

“Tính ra, nông dân có thể thu lãi từ 300 – 500 triệu đồng/ha, tùy loại thanh long. Hơn nữa, do có thể sốt hàng cho xuất khẩu nên dự báo, giá có thể còn tăng thêm” - ông Diệp phấn khởi.

Hàng “độc” cũng không sợ ế

Sốt giá, nhà vườn trồng các loại trái cây có dáng độc, các loại đặc sản như bưởi hồ lô, dưa hấu thỏi vàng… cũng đang được mùa tết, không lo ế hàng.

Hoa hồng cũng tăng giá gấp đôi

Không chỉ các loại trái cây, sản phẩm hoa hồng Đà Lạt những ngày qua cũng đã tăng giá gấp đôi nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Cụ thể, thường ngày, giá hồng nhung bán lẻ chỉ từ 2.500 - 3.000 đồng/bông nay đã tăng lên 7.000 đồng/bông, hồng vàng cũng có giá 3.500 - 4.000 đồng/bông, tăng gần 2.000 đồng/bông so với cách đây vài tuần.

Ông Võ Ngọc Diệp cho biết, ngoài thanh long trái, các chậu thanh long kiểng dùng để chưng ngày tết cũng đang được thương lái các vùng về đặt hàng. Giá cho mỗi chậu thanh long kiểng gồm 15 trái ở mức 1 triệu đồng. “Do bà con không làm nhiều nên cũng không sợ ế. Chừng 25 – 27 tháng Chạp là nhà vườn bắt đầu ghép cành, tạo dáng để giao hàng cho khách chơi tết” - ông Diệp cho hay.

Tại huyện Châu Thành (Hậu Giang), số lượng khách đặt hàng dưa hấu hình hồ lô đã xấp xỉ 4.500 trái, vượt so với số lượng hiện có tại địa phương. Giá bán dưa hấu hình hồ lô dao động từ 350.000 – 700.000 đồng/trái, trong khi giá dưa hấu hình thỏi vàng được rao bán với giá từ 2 triệu – 2,5 triệu đồng/cặp.

Ngoài mặt hàng bưởi Năm Roi, vùng trồng bưởi truyền thống ở Hậu Giang năm nay cũng góp mặt vào thị trường đặc sản tết với sản phẩm bưởi hồ lô rất đẹp mắt. Giá bán sản phẩm này cũng đã tăng thêm 30% so với năm trước. Hiện bà con vùng Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre… đang nhận cọc của thương lái cho bưởi hồ lô với giá từ 700.000 -1,5 triệu đồng/cặp.

Ông Võ Trung Thành - người được mệnh danh là “Vua bưởi hồ lô” vùng ĐBSCL cũng cho biết thêm, năm nay ông tiếp tục “xuất chiêu” làm mới mình, cho ra thị trường 2 mẫu sản phẩm mới là bưởi hồ lô Tài Lộc có thêm hình thỏi vàng, đồng tiền và bưởi hồ lô lò luyện đan Phúc Lộc Thọ. Hai sản phẩm này vừa giới thiệu ra thị trường đã có rất nhiều khách hàng gọi điện đặt mua dùng làm quà biếu. “Có những khách hàng ở tận Đà Nẵng, Huế cũng đặt mua bưởi hồ lô về chơi tết. Họ rất thích những sản phẩm mới năm nay” - ông Thành hào hứng khoe.
Khải Huyền (Khải Huyền)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem