• (Dân Việt) - Từ chỗ chuyên đi thu gom dừa khô để kiếm từng đồng lời, giờ đây lão nông Chất đã thành giám đốc doanh nghiệp chuyên gia công mặt hàng nhựa đan phục vụ xuất khẩu.
  • (Dân Việt) - Ngày 6.7, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL và Công ty cổ phần Phim truyện 1 sẽ khởi động “Dự án Xây dựng chương trình bảo vệ môi trường Hành trình Việt Nam xanh” với hành trình đầu tiên đi Tây Nguyên.
  • (Dân Việt) - Người dân xã Phong Hải (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) coi các chị Hồ Thị Vân và Hoàng Thị Đảnh là những ân nhân của xã. 2 phụ nữ này đã khôi phục nghề làm nước mắm ở Phong Hải và đưa nước mắm nơi đây xuất ngoại.
  • (Dân Việt) - Tết đến, nhiều làng nghề chế biến thực phẩm lại có dịp để cho bàn dân thiên hạ biết về “ngón nghề” của mình. Nhiều món ẩm thực tưởng đã mai một, nay được khôi phục lại...
  • Khác hẳn với Tôn Ngộ Không trong “Tây du ký” có thể bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh, Lục Tiểu Linh Đồng của đời thường ngay cả món ăn đơn giản nhất cũng không biết nấu...
  • (Dân Việt) - Ông Bhling Agrun là nghệ nhân cuối cùng có thể làm và chơi nhạc cụ hơi truyền thống Cơtu của làng Tà Vàng (xã Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam).
  • (Dân Việt) - Đầu tháng Chín này, Công ty Long Uyên Tiền Giang xuất sang châu Âu một container 20 tấn gồm toàn “đồ quê” như bánh lá dừa, chuối luộc, bắp luộc, khoai, sắn luộc… sang khắp châu Âu, châu Mỹ.