định cư
-
Sau 5 năm, nơi có dự án xây dựng mẫu các khu định cư cho dân vạn chài trên sông Lam và vùng đặc biệt khó khăn của huyện Thanh Chương (Nghệ An) với tổng mức đầu tư hơn 74 tỷ đồng vẫn là một bãi hoang.
-
Đây được xem là giống bầu “lạ” nhất hiện nay bởi thông thường các giống bầu trồng ở nước ta chỉ có kích thước tối đa từ 40 – 60cm.
-
Khu tái định cư (TĐC) Nước Vương ở huyện Sơn Tây được xây dựng với vốn đầu tư 3 tỷ đồng, thế nhưng nhiều hộ dân nằm trong diện được tái định cư vào đây đã không vào.
-
Hiện nay nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của tỉnh Bình Phước không có đất ở và đất sản xuất, trong đó có một làng mà 100% số hộ không còn một thước đất cắm dùi. Người dân nơi đây quen gọi là “làng tá điền”…
-
Trong khi gầm nhà sàn thường chỉ để bà con nuôi, nhốt gà, lợn, để xe máy, gỗ củi... thì khoảng không gian này lại đang phát huy thêm tác dụng “bất đắc dĩ” là làm trụ sở xã.
-
Tôi không hiểu bạn trai của em và bản thân em nghĩ gì khi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần lại dắt nhau về nhà tôi ăn ngủ như chẳng có ai ở nhà cả.
-
Trao đổi với phóng viên NTNN, GS-TSKH Đặng Hùng Võ - chuyên gia phân tích chính sách đất đai độc lập - cho rằng: Quốc hội nên xem xét trao quyền cho người dân, cộng đồng trong việc quyết định phương án đền bù, hỗ trợ, tái định cư.
-
Đoàn công tác của Bộ NNPTNT vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về tháo gỡ vướng mắc bồi thường tái định cư thủy điện (TĐC) trên địa bàn.
-
Thông tin về dự án lọc hóa dầu có vốn đầu tư tới 27 tỷ USD đã thực sự khuấy động đời sống của hàng ngàn người dân ở các xã phải di dân để dành mặt bằng cho Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội, Bình Định.
-
Sau khi đăng tải loạt phóng sự "Lụn bên dòng vàng trắng", Báo NTNN nhận được nhiều ý kiến ủng hộ và góp ý của bạn đọc liên quan đến sửa đổi quy định của Luật Đất đai (sửa đổi).