Đối thoại trực tiếp với Putin: Người Nga "hỏi xoáy" Tổng thống

Phương Đăng - Mai Đại Thứ năm, ngày 07/06/2018 16:19 PM (GMT+7)
Tổng thống Putin đang trực tiếp trả lời mọi câu hỏi của người dân Nga trên mọi lĩnh vực trong buổi giao lưu trực tuyến chiều này (7.6), theo Sputnik News.
Bình luận 0

17:50 - Chương trình không gian vũ trụ của Nga

Tổng thống Nga Putin khẳng định, Nga sẽ có những chiến lược lớn để giành lại thế mạnh trong lĩnh vực không gian. “Nga có những kế hoạch tham vọng để phát triển các chương trình không gian.

Tuy nhiên, Nga cũng còn nhiều việc phải làm để cải thiện chất lượng các vệ tinh và trang thiết bị không gian của mình”, Tổng thống Putin nói. Theo ông Putin, sân bay vũ trụ Vostochny Cosmodrome được xây dựng để với kế hoạch phục vụ cho các chương trình không gian dân sự.

17:30 - Nga sẽ không cấm cửa mạng xã hội

img

Liên quan tới sự việc ứng dụng mạng xã hội Telegram bị chính phủ Nga cấm cửa hoàn toàn vào hôm 16.4 vừa qua, Tổng thống Putin trấn an người dân rằng nước này không hề có ý định cấm cửa hoàn toàn mạng xã hội. Ông Putin cho hay ông hiểu được sự lo lắng của công chúng và hứa sẽ hối thúc ngành an ninh sử dụng các biện pháp tiên tiến để đảm bảo an toàn mà không giới hạn tự do mạng.

17:15 - Cựu điệp viên Nga bị đầu độc

Trả lời về vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc, ông Putin một lần nữa nhấn mạnh rằng Moscow muốn tiếp cận lãnh sự với cả 2 cha con nhà Skripal để làm rõ sự việc nhưng luôn bị các nhà chức trách Anh ngăn cản. Ngoài ra, Moscow cũng muốn được tham gia cuộc điều tra liên quan tới vụ việc này.

17:00 - Châu Âu đã bị "nếm đòn" của Mỹ

img

Khi nói về động thái Mỹ áp thuế nhôm thép với cả các đồng minh, ông Putin nhận xét rằng nước Mỹ từ trước đến nay đã áp đặt luật lệ và ý chí của mình ra ngoài biên giới và đến bây giờ, châu Âu mới được “nếm mùi”. Ông Putin cho rằng, trong quá khứ, nếu châu Âu đứng lên phản đối thay vì hùa theo các hành động của Mỹ, tình hình như hiện nay đã không diễn ra.

Trong cuộc đối thoại, chính Tổng thống Putin cũng đặt câu hỏi rằng liệu có phải EU đang chờ đợi Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt chống Nga? Ông chủ Điện Kremlin khẳng định: “Chúng ta không thể để Mỹ trở thành 'cảnh sát kinh tế' của cả thế giới".

16:55 - Mỹ phá vỡ cân bằng chiến lược khi rút khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo

"Mỹ rút khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo là một nỗ lực nhằm phá vỡ cân bằng chiến lược, nhưng chúng tôi sẽ đáp trả lại việc này. Tôi từng nói hệ thống vũ khí hiện đại của chúng tôi đã được đưa vào biên chế, tất nhiên các hệ thống này sẽ giúp duy trì cân bằng chiến lược", ông Putin nói.

16:45 - "Phương Tây không cần phải kiềm chế Nga"

Tổng thống Putin cho rằng, những cáo buộc của phương Tây nhằm vào Nga là "sai lầm" và diễn biến này không có lợi cho tất cả các bên. Ông cho rằng, phương Tây không cần thiết phải "kiềm chế" Nga bởi điều đó chỉ phản tác dụng. "Hợp tác dẫn đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và các đối tác phương Tây đang bắt đầu nhận ra điều đó", ông Putin nói.

16:30 - Số phận các cơ sở phục vụ World Cup sau sự kiện

Khi được hỏi về vấn đề số phận các cơ sở hạ tầng phục vụ cho World Cup 2018 sau sự kiện, Tổng thống Putin cho biết đây là một khó khăn mà quốc gia nào cũng gặp phải khi tổ chức một sự kiện quốc tế, điển hình là World Cup và Olympic. Tuy nhiên, ông Putin cho rằng, sau sự kiện các cơ sở này hoàn toàn có thể tận dụng để tổ chức các sự kiện khác, không cứ nhất thiết là chỉ xây dựng dành cho World Cup. Bên cạnh đó, ngoài tác dụng tổ chức sự kiện, các cơ sở này có thể được cải tạo thành các nhà hàng, quán cà phê để tận dụng tối đa mặt bằng. Ngoài ra, một tác dụng khác được ông Putin nhắc tới là làm cơ sở đào tạo, ươm mầm các lứa vận động viên tương lai của Nga, cải thiện thành tích thể thao của nước này trên trường quốc tế.

16:25 - Vấn đề dầu

Theo ông Putin, giá xăng dầu tăng như hiện nay là không thể chấp nhận được. Ông cam kết, chính phủ Nga sẽ có thêm các biện pháp nhằm ổn định giá nhiên liệu. Hiện tại, giá dầu đã tăng 5,6% trong tháng 5 và đà tăng này đã ngừng lại nhờ các biện pháp can thiệp khẩn cấp.

16:15 - Nông sản vượt vũ khí

Tổng thống Putin nhấn mạnh, nền kinh tế Nga đã được “điều tiết” để đạt được tỷ lệ lạm phát ở mức tối thiểu trong lịch sử và thu nhập thực tế của người dân đang tiếp tục tăng lên. Ông Putin nhấn mạnh, khối lượng xuất khẩu máy móc và thiết bị của Nga đã tăng đáng kể. Điều đó nói lên những thay đổi trong cơ cấu nền kinh tế.

Ông Putin cũng lưu ý rằng kết quả xuất khẩu nông sản đã vượt hơn xuất khẩu vũ khí.

16:00 - Buổi hỏi đáp bắt đầu

Tổng thống Putin tại buổi hỏi đáp trực tiếp

Theo Điện Kremlin, đây là dịp quan trọng để ông Putin chia sẻ quan điểm về các vấn đề nóng bỏng trong nước và quốc tế. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên của ông Putin trong nhiệm kỳ Tổng thống mới (2018-2024) và là cuộc đối thoại thứ 16 kể từ năm 2001 ở cả vai trò Tổng thống và Thủ tướng nước Nga.

img

Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến

Sự kiện quan trọng này sẽ bắt đầu vào lúc 12h trưa hôm nay (ngày 7.6) theo giờ Moscow, tức 4h chiều giờ Hà Nội và được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình Kênh 1, Russia 1 (Nước Nga 1), Russia 24 (Nước Nga 24), OTR và đài phát thanh Mayak, Vesti FM, Radio Russia.

Tính đến 6 giờ tối ngày 4.6 theo giờ Moscow, đơn vị tổ chức đã nhận được 583.858 cuộc gọi, 240.002 tin nhắn SMS, 22.692 tin nhắn MMS. Ngoài ra có 5.472 câu hỏi dạng video clip, 4.596 câu hỏi thực hiện qua hình thức gọi video và 97.800 câu hỏi được gửi qua trang web phục vụ cho sự kiện này.

Đơn vị tổ chức cũng cho biết thông qua mạng xã hội, có tổng cộng 26.309 câu hỏi dạng ký tự, 757 câu hỏi dạng video được gửi và 25.061 câu hỏi gửi qua ứng dụng riêng của sự kiện.

Năm nay, người dân Nga đặc biệt quan tâm và đặt nhiều câu hỏi về các vấn đề như điều kiện hạ tầng cơ sở của đất nước, giá khí đốt và giá dầu, vấn đề cải cách lương hưu và tình trạng thực tế của nền kinh tế Nga...

Bên cạnh đó, người dân Nga cũng muốn biết về tương lai đất nước sau năm 2024, thời điểm nhiệm kỳ Tổng thống của ông Putin kết thúc. Vấn đề cơ cấu chính phủ mới của ông Putin hay thắc mắc về kế hoạch tăng độ tuổi nghỉ hưu tại Nga cũng được nhiều người dân quan tâm.

Năm 2013, ông Putin lập kỷ lục với việc trả lời câu hỏi trong 4 giờ 48 phút mà không cần bất cứ tài liệu chuẩn bị sẵn nào. Năm 2017, cuộc đối thoại này kéo dài 3 giờ 56 phút.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem