Đồng Tháp: Xây dựng thương hiệu “Ớt Thanh Bình”

Thứ sáu, ngày 15/03/2013 09:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sở KHCN Đồng Tháp vừa trao bằng chứng nhận “Ớt Thanh Bình” cho Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thuận Phong (xã Tân Huề, huyện Thanh Bình). HTX Nông nghiệp Thuận Phong có số lượng xã viên là 40 người chuyên canh ớt.
Bình luận 0

Diện tích sản xuất toàn xã là 295ha, trong đó diện tích trồng ớt chiếm 50ha, với sản lượng 150 tấn/vụ. Trước đó, HTX này đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng công nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Ớt Thanh Bình”. Hiện cây ớt là loại nông sản đặc thù của huyện Thanh Bình, được trồng trên 5 xã cù lao, đó là: Tân Bình, Tân Huề, Tân Quới, Tân Long và Tân Hòa.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem