Du thuyền Nga lập kỷ lục thế giới mới

Thứ tư, ngày 17/11/2010 18:45 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Du thuyền Peter I của Nga vừa trở về St Petersburg sau khi lập kỷ lục thế giới mới với hành trình vòng quanh Trái Đất chỉ mất 109 ngày bằng cách đi xuyên qua Bắc Băng Dương.
Bình luận 0
img
 

Đây là lần đầu tiên, một con thuyền không phải tàu ngầm chọn lộ trình vòng quanh thế giới ngắn nhất, nguy hiểm nhất bằng cách xuyên qua Bắc Cực.

7 thủy thủ trên du thuyền vượt chặng đường 9.023 hải lý trong 109 ngày. Họ may mắn sống sót qua cơn bão cấp 7 trên biển Barents cũng như vượt 3 nghìn hải lý đầy khó khăn qua những tảng băng trôi ở Bắc Cực. Khi trở về, các thành viên trên Peter I được chào đón bằng món lợn quay - món ăn truyền thống của Nga.

Du thuyền Peter I nặng 13 tấn, dài 18m với thân được bọc thép. Du thuyền này được đóng năm 1992 để tham gia vào cuộc đua xuyên Đại Tây Dương nhân kỷ niệm 500 năm Christopher Columbus khám phá ra châu Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem