Duterte- Cơn đau đầu của Mỹ và Trung Quốc

Sputnik Thứ tư, ngày 01/02/2017 13:00 PM (GMT+7)
Manila lại một lần nữa phát những tín hiệu mấu thuẫn. Vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana khẳng định, Hiệp ước Tăng cường Hợp tác Phòng thủ với Mỹ (EDCA) đã được ký kết vào năm 2014 sẽ vẫn có hiệu lực, và Tổng thống Duterte có ý định tuân thủ các cam kết.
Bình luận 0

img

Tổng thống Philippines Duterte.

Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh để bắt đầu thực hiện công việc trên 5 căn cứ ở Philippines, nơi sẽ triển khai luân phiên các binh sĩ Mỹ.

Chỉ một vài ngày sau đó, Duterte đã lên tiếng cáo buộc Mỹ xây kho vũ khí trữ đạn dược trên lãnh thổ Philippines và bằng cách này vi phạm thỏa thuận song phương. Chuyên gia Trung tâm phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga Anton Tsvetov bình luận về triển vọng phát triển mối quan hệ Philippines - Mỹ.

Theo ông Duterte, việc bố trí các kho vũ khí của Mỹ có thể biến Philippines thành mục tiêu tấn công, nếu  những mâu thuẫn địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ dẫn đến cuộc xung đột vũ trang.

Trên thực tế, theo thỏa thuận song phương trên lãnh thổ Philippines sẽ lưu trữ các thiết bị của Mỹ để hỗ trợ các hoạt động nhân đạo. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, trên các căn cứ, nơi sẽ triển khai luân phiên các binh sĩ Mỹ, phải xây dựng các kho vũ khí cố định. Washington cho rằng, điều đó không vi phạm thỏa thuận song phương.

Nhưng, ông Duterte có thể xem xét lại thỏa thuận đó.Tất cả những biến động này một lần nữa cho thấy rằng, cả ở Washington và Bắc Kinh những người phụ trách vấn đề Philippines đang vấp phải những khó khăn trong công việc của mình. Có lẽ, cả hai nước đều nhận thức được rằng, không ai trong số họ có độc quyền về quan hệ đối tác với Manila.

Trung Quốc cũng sẽ không dễ dàng trong sự hợp tác với tổng thống Philippines. Trong bài phát biểu đó, ông Duterte nói thẳng ra rằng, ông sẽ cứng rắn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi thảo luận về phán quyết của tòa án trọng tài The Hague về Biển Đông. Song, ông ngần ngại làm như vậy bởi vì các nhà đầu tư Trung Quốc đang đổ tiền vào Philippines.

Tất nhiên, thái độ thực dụng của Duterte là dễ hiểu. Trung Quốc muốn cấp miễn phí 14 triệu USD vũ khí cho Philippines. Về phần mình, vào tuần trước, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain đã đề xuất khoản tài trợ quân sự mới trị giá 7,5 tỷ USD cho các lực lượng nước này và các đồng minh tại châu Á. Tuy nhiên, Manila cần phải hiểu rằng, khó có thể phát triển sự hợp tác quân sự chặt chẽ với cả Mỹ và Trung Quốc. Lợi dụng sự ghen tị lẫn nhau của hai cường quốc chỉ đơn giản là rất nguy hiểm.

Thói quen hay thay đổi quan điểm đã trở thành phong cách chính trị của Rodrigo Duterte. Về mặt này, chính quyền của ông Aquino đã là dễ hiểu hơn. Washington đã biết rõ rằng, Manila hoàn toàn dựa vào Mỹ. Và Trung Quốc cũng rất dễ dàng vạch ra chính sách liên quan đến Philippines. Còn ông Duterte hầu như mỗi tuần thực hiện bước ngoặt.

Trong khi đó, tình hình hiện nay ở Philippines là thuận lợi hơn cho Bắc Kinh. Nhưng, những biến đổi có thể diễn ra hết sức nhanh và đột ngột…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem