Giá shophouse tăng 20% trong 3 tháng, đạt giá kỷ lục
Giá shophouse ở Hà Nội tăng 20% trong 3 tháng, đạt kỷ lục
Trần Kháng
Thứ tư, ngày 20/01/2021 08:44 AM (GMT+7)
Trong quý IV/2020, nhà phố thương mại (shophouse) tại Hà Nội đã có giá trung bình khoảng 8.009 USD/m2 (khoảng 185 triệu đồng/m2), tăng 20% theo quý.
Theo Savills Việt Nam, nguồn cung nhà liền kề, biệt thự, nhà phố thương mại mới đạt khoảng 190 căn đến từ 4 dự án, giảm 56% theo quý và 65% theo năm. Các sản phẩm này hầu hết đến từ Him Lam Vạn Phúc và Hà Đô Charm Villas.
Các dự án mới mở bán theo từng phân khu chứ không tung toàn bộ sản phẩm, trong khi đó, các dự án đang bán không mở bán thêm do lượng cung đã mở bán còn tồn.
Dự kiến trong năm 2021, theo Savills Việt Nam có khoảng 4.900 căn từ 16 dự án sẽ được mở bán. Hầu hết nguồn cung tương lại nằm tại huyện Hoài Đức, theo sau là Hà Đông, Đan Phượng, và Hoàng Mai.
Khu vực phía Tây sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường biệt thự/liền kề trong năm 2021 trong khi khu vực phía Đông có dấu hiệu chậm lại với nguồn cung mới hạn chế.
Tuy nhiên, những vấn đề liên quan tới hạ tầng giao thông kết nối hay pháp lý dự án vẫn là các thách thức chính cho nguồn cung mới năm 2021. Nguồn cầu dành cho các dự án có tính chất pháp lý rõ ràng sẽ ngày càng gia tăng.
Liên quan tới phân khúc nhà liền kề, biệt thự tại Hà Nội, trong báo cáo mới đây nhất của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, nhiều dự án được đầu tư hạ tầng chất lượng tốt đã tăng giá mạnh, tăng khoảng 5% so với năm 2019. Một số dự án nhà phố đã thành lập những mức giá kỷ lục như: Kiến Hưng Hà Đông có giá 200-250 triệu đồng/m2, Him Lam Tố Hữu có giá 300 triệu đồng/m2.
Cũng theo thống kê của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, giá đất trong khu dân cư hiện hữu tăng cao. Việc đô thị hóa mạnh các vùng Sơn Tây, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hoài Đức…đã đẩy giá đất trong làng xã khu vực này lên mức 25-30 triệu đồng/m², tăng so với năm 2019 khoảng 50%.
Các vùng như Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên cũng tăng khoảng 20-30% so với năm 2019. Mặc dù tăng giá nhưng hiện tượng giao dịch thực diễn ra không nhiều mua bán chủ yếu qua lại giữa các nhà đầu cơ với nhau.
Tin cùng chủ đề: Dự báo thị trường bất động sản năm 2021
Vui lòng nhập nội dung bình luận.