Gỗ cao su
-
Những gì còn lại của rừng cây cao su ở Phong Mỹ (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) sau khi bão số 5 đi qua là vô vàn cây gãy đổ, ngã rạt và nước mắt xót xa của người nông dân.
-
Sau khi có kiến nghị của doanh nghiệp sản xuất ván ghép thanh về áp mã HS 4407 cho mặt hàng này là chưa phù hợp, Tổng cục Hải quan đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và kết luận, trước mắt vẫn cho doanh nghiệp sản xuất ván ghép thanh xuất khẩu với thuế suất 0%.
-
Chỉ vì bị áp là hàng “sơ chế” thay vì chế biến, nhiều doanh nghiệp sản xuất gỗ ghép thanh đang gặp nhiều khó khăn, bởi chấp nhận nộp thuế theo đúng mã hàng mới thì hầu như không có lãi, phải thu hẹp sản xuất, thậm chí là đóng cửa.
-
Đoàn sẽ kiểm tra về việc áp dụng mã HS đối với nhóm các mặt hàng gỗ cao su xuất khẩu dạng tấm, đã bào, đã chà nhám (kích cỡ 44 x 1.100 x 4.500 mm) được ghép ngang từ các thanh đã ghép nối đầu, phải gia công thêm để làm ván lót sàn, cầu thang... để đảm bảo khách quan giữa lợi ích nhà nước và DN.
-
Một doanh nghiệp ở Bình Định đã phải hủy 12 đơn hàng với đối tác, một doanh nghiệp ở Đồng Nai chấp nhận đóng 25% thuế suất thuế xuất khẩu để không bị phạt chậm giao hàng. Nhiều doanh nghiệp sản xuất ván ghép thanh cho rằng, Thông báo số 4250/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan giống như đang "bức tử" doanh nghiệp.
-
Trong đơn kiến nghị khẩn cấp gửi các Bộ NNPTNT, Tài chính, Công Thương, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, việc Tổng cục Hải quan đột nhiên ban hành văn bản xếp sản phẩm ván ghép thanh vào nhóm hàng sơ chế và bị áp thuế xuất khẩu 25% đã khiến nhiều lô hàng ùn tắc tại cảng.
-
Giá gỗ cao su tăng cao trong khi giá mủ xuống thấp cùng áp lực trả nợ ngân hàng nên nhiều hộ dân ở Phong Điền, A Lưới, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) chặt bỏ cây cao su trồng các loại cây khác.
-
Với trên 80% sản lượng cao su được xuất khẩu (XK), Việt Nam đang đứng thứ 3 thế giới về XK cao su thiên nhiên. Tuy nhiên, đang có sự lãng phí lớn bởi tổng lượng cao su thô xuất đi nhiều, nhưng giá trị mang về thấp. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh chế biến sâu, trong đó có các sản phẩm gỗ từ cây cao su cần phải được tính đến.
-
Một nghiên cứu của nhóm doanh nghiệp (DN) gỗ tại TP.HCM cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, chênh lệch giữa giá gỗ xuất khẩu và giá gỗ nội địa cùng loại rất lớn, gây khả năng thất thu thuế cho ngân sách nhà nước lên tới gần 13 triệu USD.
-
Trung Quốc đóng cửa rừng tự nhiên và cấm xuất khẩu gỗ nguyên liệu nên các thương nhân Trung Quốc tràn sang các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, tìm mua gỗ cao su nguyên liệu, cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp nội địa.