Hàn Quốc “nắn gân” Bình Nhưỡng bằng màn trình diễn tên lửa

Thứ ba, ngày 01/10/2013 19:22 PM (GMT+7)
Trong cuộc diễu binh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập quân đội diễn ra vào hôm nay, Hàn Quốc đã “khoe” tên lửa tầm xa, có khả năng tấn công khắp Triều Tiền và nhiều loại vũ khí tối tân khác.
Bình luận 0
img

Cuộc diễu binh kỷ niệm ngày thành lập lực lượng quân đội diễn ra vào hôm nay tại Seongnam phía nam Seoul, được coi là cuộc diễu binh lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của quân đội Hàn Quốc.

Tham gia buổi diễu hành có khoảng 11.000 lính, 190 hệ thống vũ khí, 120 máy bay và nhiều loại khí tài. Đặc biệt nhất ở buổi lễ, quân đội Hàn Quốc đã giới thiếu tên lửa hành trình dẫn đường bằng GPS Hyunmu-3, với tầm bay lên tới 1.000 km. Đây là lần đầu tiên tên lửa Hyunmu-3 lộ diện.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hàn Quốc cũng gửi đi thông điệp tiếp tục giữ vững mối quan hệ đồng minh với Mỹ, đồng thời tiến hành thành lập hệ thống phòng thủ tên lửa và xây dựng khả năng tấn công phủ đầu nhằm cho Triều Tiên biết rằng “vũ khí hạt nhân và tên lửa mà họ nắm giữ là vô ích”.

Dưới đây là một số hình ảnh đặc biệt về buổi lễ diễu binh của quân đội Hàn Quốc:

img
Tên lửa hành trình Huynmoo-3 và Huynmo-2 trong buổi lễ diễu binh.
img
Tên lửa Spike mà Hàn Quốc mua của Israel
img
Phi đội Đại bàng đen của lực lượng Không quân Hàn Quốc
img
Máy bay chiến đấu F-15K
img
Phi đội tiêm kích F-16
img

img
Màn đồng diễn Taekwondo của các thành viên thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt.
Thanh Bình (Thanh Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem