Hàng chục nghìn tấn mực chờ giải cứu ở Quảng Nam: Thiếu một cái tem

Trương Hồng Thứ năm, ngày 27/06/2019 07:44 AM (GMT+7)
Ngành Nông nghiệp Quảng Nam cho rằng, lâu nay thị trường trong nước không tiêu thụ mực xà, chủ yếu xuất sang Trung Quốc và Thái Lan. Nay muốn xuất khẩu được cần phải có tem truy xuất nguồn gốc.
Bình luận 0

Ngày 27/6, ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, mực khơi ở Quảng Nam (mực xà-PV) lâu nay chủ yếu xuất khẩu theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc và Thái Lai, hiện tại Thái Lan vẫn tiêu thụ bình thường nhưng giá thường thấp hơn.

Ngoài ra, mực xà lâu nay ít tiêu thụ trong nước được. Vả lại, đến nay tại Quảng Nam chưa hề có một doanh nghiệp nào đứng ra thu mua bao tiêu sản phẩm mực cho ngư dân, đa số ngư dân “tự bơi” giữa thị trường.

img

Hàng trăm tấn mực của ngư dân Quảng Nam tồn ứ do Trung Quốc yêu cầu xuất sang đường chính ngạch

“Lâu nay, mực xà được xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, rất ít ràng buộc quy định của ngành chức năng 2 nước. Gần đây, phía Trung Quốc quy định hàng hóa nhập khẩu phải qua đường chính ngạch, như trái dưa hấu vừa rồi phải dán tem truy xuất nguồn gốc. Cùng một số nông sản, mực xà xuất khẩu của Việt Nam bắt buộc phải truy xuất nguồn gốc, có dán tem rõ ràng. Với mực xà xuất khẩu của tư thương Quảng Nam thì chưa  thực hiện được việc dán tem truy xuất.

Chúng tôi đang yêu cầu ngành thủy sản thống kê lại còn bao nhiêu lượng mực xà của ngư dân trên địa bàn tỉnh chưa thể xuất khẩu. Rồi phối hợp cùng Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ NNPTNT, Bộ Công thương có trách nhiệm về xúc tiến thương mại, tìm lối thoát, hướng dẫn ngư dân về tinh thần xuất khẩu chính ngạch sản phẩm mực xà sang Trung Quốc” - ông Ngô Tấn nói.

img

Ngư dân lo lắng vì hàng trăm tấn mực không bán được, tàu đành nằm bờ chờ giải cứu

Ông Tấn nói thêm, về lâu dài, ngành đã báo cáo với UBND tỉnh sắp tới đây sẽ hỗ trợ ngư dân, các doanh nghiệp thu mua, chế biến hải sản xuất khẩu về việc thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Hiện tại, tỉnh đang kêu gọi một số DN tham gia thu mua sản phẩm hỗ trợ ngư dân.

Thống kê của Sở NNPTNT Quảng Nam, ngư dân Quảng Nam hiện đang tồn đọng hơn 700 tấn mực xà khô. Trong lúc, các tàu câu mực đang tiếp tục cập bến. Sản phẩm không tiêu thụ được đang gây khó khăn rất nhiều cho ngư dân (Một tàu câu mực trung bình khoảng 25 tấn mực khô, giá trị khoảng 3 tỷ đồng).

“Để giúp ngư dân, sở kính đề nghị Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ NNPTNT can thiệp với Bộ Ngoại giao, Hải quan Trung Quốc để người dân hành nghề câu mực Quảng Nam có thể bán được mực với giá bán phù hợp.

Đồng thời, ngành sẽ làm việc với các ngành liên quan, Tổng cục Thủy sản để xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng, chứng nhận, xác nhận sản phẩm khai thác; hướng dẫn các chủ thu mua thành lập doanh nghiệp và thực hiện đăng ký xuất khẩu theo đường chính ngạch. Điều này nhằm để ngư dân yên tâm về thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc và các nước khác...” - đại diện Sở NNPTNT Quảng Nam cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem